Hơn 5,4 triệu người nhiễm Covid-19 toàn cầu, Mỹ cấm nhập cảnh từ Brazil

25/05/2020 09:37 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 25.5.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 5,4 triệu người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 344.760 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 2,165 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Nhà Trắng hôm 24.5 tuyên bố ngừng nhập cảnh hầu hết mọi công dân nước ngoài nếu họ có mặt tại Brazil trong 2 tuần qua để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho hay các quy định mới nhằm ngăn chặn nguy cơ công dân nước ngoài có thể mang Covid-19 vào Mỹ, nhưng không áp dụng cho hoạt động thương mại giữa hai nước, theo Reuters hôm 25.5.

Hành khách đeo khẩu trang tại sân bay quốc tế President Juscelino Kubitschek (Brazil).

Reuters

Vài giờ sau tuyên bố của Nhà Trắng, Bộ Y tế Brazil xác nhận số ca Covid-19 tại nước này vào sáng 25.5 đã tăng lên 363.211 so với 347.398 ca vào ngày trước đó. Số ca tử vong tăng từ 22.013 lên 22.666 (tăng thêm 653 ca). 

Brazil vào ngày 22.5 đã vượt qua Nga trở thành quốc gia có số ca Covid-19 cao thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ.

Reuters

Trước động thái của Mỹ, một cố vấn của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho hay việc Mỹ cấm hành khách từ quốc gia Nam Mỹ được thực thi dựa trên các mốc đã ấn định sẵn, bác bỏ các thông tin cho rằng Tổng thống Donald Trump đang giữ khoảng cách với đồng minh chính trị Bolsonaro.
Trong khi đó ở Mỹ, đến sáng 25.5, nước này đã ghi nhận 1.641.585 ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 97.686 ca tử vong, theo số liệu từ đại học Johns Hopkins. Trong bối cảnh người dân Mỹ đổ ra các bãi biển hôm 25.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên twitter cá nhân bình luận: "Số ca nhiễm, các con số và ca tử vong trên cả nước đều giảm!".

Người Mỹ đổ ra các bãi biển cuối tuần qua.

Reuters

Ông Trump vốn luôn muốn nước Mỹ quay lại bình thường sớm nhất có thể. Tuy vậy, trong tuần trước, có 11 tiểu bang tại Mỹ ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới cao kỷ lục, trong khi đó bang Minnesota và Rhode Island ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục.
Trong khi đó, chính phủ Nga hôm 24.5 cho biết nước này ghi nhận thêm 8.599 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại Nga lên 344.481 ca. Nga là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Brazil. Đến sáng 25.5, Nga đã ghi nhận 3.541 ca tử vong vì Covid-19.

Đường phố thủ đô Moscow (Nga) vắng vẻ vì lệnh hạn chế chống dịch Covid-19.

Reuters

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh đợt bùng phát dịch Covid-19 hiện tại ở Nga đã dần ổn định và cảnh báo làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 2 có thể hoành hành tại Nga vào mùa thu. Phó thủ tướng Tatiana Golikova hôm 22.5 cho biết số ca tử vong vì Covid-19 trong tháng 5 tại Nga dự kiến sẽ tăng mạnh.
Tình hình dịch Covid-19 ở châu Âu đã dần ổn định. Số ca nhiễm và ca tử vong mới vì Covid-19 tại nhiều nước đã liên tục giảm trong nhiều ngày qua. Theo Reuters, số người tử vong vì bệnh Covid-19 trong vòng 24 giờ qua tại Ý tăng thêm 50 người. Như vậy, đã có 32.785 người tử vong vì Covid-19 tại Ý. Số người bị nhiễm Covid-19 tại Ý đến sáng 25.5 là hơn 229.858 người, tăng 531 ca trong vòng 24 giờ qua.

Du khách quay lại Ý hậu đại dịch Covid-19.

Reuters

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết trong vòng 24 giờ qua nước này ghi nhận thêm 118 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người thiệt mạng vì dịch bệnh tại Anh đến nay lên 36.793 ca. Anh là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 4 thế giới (260.916 ca). Theo bộ y tế Tây Ban Nha, số người tử vong vì bệnh Covid-19 trong vòng 24 giờ qua tại nước này tăng thêm 70 người. Như vậy, đã có 28.751 người tử vong vì Covid-19 tại Tây Ban Nha. Trong khi đó, số ca nhiễm Covid-19 tại đây đến sáng 25.5 là 35.772 ca.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.