Hơn 520.600 người chết vì Covid-19 toàn cầu, Brazil gần đạt mốc 1,5 triệu ca nhiễm

03/07/2020 09:59 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 3.7.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 10,815 triệu người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra , trong đó có ít nhất 520.605 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 5,733 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

AFP ngày 2.7 dẫn lời Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho hay thế giới trong tuần qua ghi nhận tổng số ca nhiễm Covid-19 mới luôn vượt mức 160.000/ngày, cho thấy đại dịch đang tiếp tục tăng tốc. Đáng lưu ý, số ca mắc trong tháng 6 chiếm đến 60% tổng số ca được ghi nhận từ khi dịch bùng phát đến nay.

WHO cảnh báo đại dịch Covid-19 đang tăng tốc.

Reuters

Tình hình dịch đang diễn biến phức tạp ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó Mỹ vừa ghi nhận kỷ lục kinh hoàng với 52.000 ca nhiễm mới trong ngày 2.7. Đến sáng 3.7, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng hơn 2,735 triệu ca Covid-19 với ít nhất 128.684 ca tử vong.
Hàng loạt tiểu bang từ California đến Florida đóng cửa các nhà hàng, quán bar và bãi biển, ngay trước kỷ niệm ngày Quốc khánh Mỹ (4.7).

Nhiều bãi biển tại bang Florida, Mỹ phải đóng cửa vì số ca Covid-19 tăng vọt.

Reuters

Ngày 2.7, bộ Y tế Brazil báo cáo thêm 48.105 ca Covid-19 mới tại nước này, nâng tổng số ca nhiễm lên gần 1,5 triệu ca. Con số mới ghi nhận trong ngày 2.7 là mức tăng cao thứ 2 tại Brazil kể từ khi đại dịch bắt đầu.
Con số cao nhất được ghi nhận trong ngày 19.6 với 54.771 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ. Chính phủ Brazil giải thích số liệu tăng vọt khi đó là do các tiểu bang đông dân báo cáo con số "không ổn định". Đến ngày 3.7, Brazil đã có ít nhất 61.884 người tử vong vì Covid-19.

Bệnh nhân Covid-19 được nhân viên y tế chăm sóc tại Brazil.

Reuters

Trong khi đó, đến sáng 3.7, Nga đã ghi nhận 660.231 ca Covid-19, tăng 6.760 ca so với một ngày trước đó và ít nhất 9.683 ca tử vong. Nga không nằm trong danh sách 15 quốc gia có công dân được nhập cảnh vào EU khi liên minh này mở cửa biên giới từ ngày 2.7. Nguyên nhân là vì cách ứng phó với đại dịch Covid-19 của Nga.
Nga có thể sẽ được thêm vào danh sách "các quốc gia an toàn của EU" sau khi liên minh này cập nhật danh sách mỗi 2 tuần dựa trên tình hình an toàn của mỗi quốc gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.