Hơn 4,5 triệu người nhiễm, 307.108 người tử vong vì Covid-19 toàn cầu

16/05/2020 10:00 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 16.5.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 4,53 triệu người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 307.108 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 1,63 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Đến sáng 16.5, Mỹ đã ghi nhận 1.442.924 triệu ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 87.530 ca tử vong. New York, tâm chấn của dịch Covid-19 tại Mỹ, trong ngày 15.5, đã ghi nhận thêm 132 ca tử vong vì Covid-19. Đến nay, New York đã ghi nhận hơn 22.300 ca tử vong vì Covid-19.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua (15.5) lên án “các tác nhân không gian mạng có liên kết với Trung Quốc” đang tìm cách đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ và dữ liệu của Mỹ liên quan tới nghiên cứu về Covid-19.
Trong thông cáo đăng trên website Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Pompeo còn nói rằng trong lúc Mỹ và đồng minh, đối tác đang phối hợp ứng phó với dịch nhằm cứu người, Trung Quốc lại tiếp tục “bịt miệng các nhà khoa học, nhà báo và người dân, lan truyền thông tin sai gây gia tăng nguy hiểm của cuộc khủng hoảng y tế”. Tuyên bố được đưa ra sau khi Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan An ninh cơ sở hạ tầng và an ninh mạng (CISA) cảnh báo tin tặc Trung Quốc cố đánh cắp nghiên cứu về vắc xin Covid-19 của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump "không hài lòng" về Trung Quốc.

Reuters

Với sự không hài lòng về Trung Quốc, Tổng thống Donald Trump ngày 14.5 nhắc đến khả năng cắt đứt toàn bộ quan hệ với Trung Quốc và tuyên bố không muốn nói chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình vào thời điểm này, dù khẳng định hai người có quan hệ tốt đẹp.
Theo Reuters, số người tử vong vì bệnh Covid-19 trong vòng 24 giờ qua tại Ý tăng thêm 242 người, theo Reuters. Như vậy, đã có 31.610 người tử vong vì Covid-19 tại Ý. Số người bị nhiễm Covid-19 tại Ý đến sáng 16.5 là 223.885 người, tăng 789 ca trong vòng 24 giờ qua.

Người dân Ý dần quay lại cuộc sống bình thường sau đại dịch Covid-19.

Reuters

Số bệnh nhân Covid-19 đang phải điều trị tích cực tại Ý đến nay là 808 người. Con số này đã liên tục giảm trong nhiều ngày qua. Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý cho biết đã có 1,859 triệu người Ý được xét nghiệm Covid-19 trong tổng dân số khoảng 60 triệu người.
Trong vòng 24 giờ qua, Pháp ghi nhận thêm 104 ca tử vong vì Covid-19, giảm mạnh so với con số 351 ca trong ngày trước đó, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh này tại Pháp lên 27.529. Đến sáng 16.5, Pháp đã ghi nhận 179.630 ca nhiễm Covid-19.

Điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Pháp.

Reuters

Bộ Y tế Pháp tuyên bố số bệnh nhân điều trị Covid-19 tại bệnh viện ở Pháp đã giảm xuống còn 19.861 ca so với 20.463 ca trong ngày trước đó. Đây là tuần thứ 5 liên tiếp con số này giảm mạnh. Trước đó, Pháp đã nới lỏng các lệnh hạn chế chống dịch Covid-19 và dần cho người dân ra đường mà không cần nộp đơn xin. Chính phủ Pháp cảnh báo sẵn sàng cân nhắc lại quyết định nới lỏng trên nếu số ca nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày vượt mức 3.000 ca. Trong ngày 15.5, Pháp chỉ ghi nhận 563 ca nhiễm Covid-19 mới.
Đến sáng 16.5, Anh đã ghi nhận hơn 238.000 ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 34.078 ca tử vong. Các cố vấn y tế chính phủ Anh cho biết tỷ lệ gây nhiễm đối với Covid-19 tại nước này là từ 0,7 đến 1,0 - tăng nhẹ so với con số công bố hồi tuần trước là từ 0,5 đến 0,9.

Anh đã nới lỏng lệnh phong tỏa chống dịch Covid-19 trong tuần này.

Reuters

Bộ trưởng Y tế Matt Hancock khẳng định yếu tố quyết định việc nới lỏng lệnh phong tỏa là con số trên không vượt quá 1. Hôm 13.5, Anh cho phép người dân ra ngoài tập thể dục hơn một lần mỗi ngày và khuyến khích những người dân không thể làm việc tại nhà đi làm trở lại.
Chính phủ Nga hôm 15.5 cho biết nước này ghi nhận thêm 10.598 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại Nga lên 262.843 ca. Nga là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ. Đến sáng 16.5, Nga đã ghi nhận 2.418 ca tử vong vì Covid-19.

Chôn cất nạn nhân thiệt mạng vì Covid-19 tại một nghĩa trang ở Moscow (Nga).

Reuters

Tổng thống Vladimir Putin đã nới lỏng khoảng thời gian "không làm việc" tại Nga trước đó được đặt ra để ngăn chặn sự lây lan của virus corona dù số ca nhiễm Covid-19 tại Nga vẫn gia tăng mỗi ngày.
Tại Singapore, Bộ Y tế nước này cho biết trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 793 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 791 ca là lao động nhập cư. Tổng số ca nhiễm ở đảo quốc sư tử hiện nay là 26.891. Số ca tử vong vì Covid-19 ở Singapore là 21 ca.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.