Hơn 42.000 người tử vong vì Covid-19, thế giới có 857.480 ca nhiễm

01/04/2020 09:29 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 1.4.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 857.480 người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 42.107 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 178.030 ca hồi phục hoàn toàn.

Đến nay, Covid-19 đã lây lan ra ít nhất 202 quốc gia và vùng lãnh thổ, theo Reuters.
Cho đến sáng 1.4, quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất trên thế giới vẫn là Mỹ, với hơn 188.170 ca, trong đó có thêm 800 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại đây lên 3.870 ca. Mỹ đã xây thêm 341 bệnh viện dã chiến gần các thành phố lớn nhằm giảm tải cho hệ thống y tế.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho hay hơn 1 triệu người Mỹ đã được xét nghiệm Covid-19 và gọi đó là một bước ngoặt. Ông Trump cho biết các quy định hạn chế tiếp xúc, đi lại sẽ được thắt chặt và kêu gọi mỗi người tuân thủ quy định.

Tổng thống Donald Trump rời cuộc họp báo về tình hình Covid-19 tại Mỹ.

Reuters

Theo CNN, có ít nhất 256 triệu người Mỹ, tương đương 78% dân số, đang ở trong tình trạng cách ly tại chỗ. Dù các biện pháp hạn chế tiếp xúc được thực thi, số người chết vì Covid-19 ở Mỹ có thể tăng lên gần 84.000 vào tháng 8, theo biểu đồ dự báo về số ca tử vong ở nước này được Nhà Trắng trích dẫn.
Dịch Covid-19 đã lây lan đến tất cả 50 tiểu bang, thủ đô Washington D.C và các vùng lãnh thổ của Mỹ, theo CNN. Trong đó, New York là bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với hơn 930 ca tử vong, và hơn 9.510 người đang điều trị tại bệnh viện.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo.

Reuters

Trong lời cầu cứu hôm qua, Thống đốc Andrew Cuomo cho biết hệ thống y tế tại New York cần thêm giúp đỡ và kêu gọi các nhân viên y tế từ các bang khác đến giúp.
Dịch bệnh cũng diễn biến phức tạp ở hàng loạt nước châu Âu, châu Á và cả Trung Đông khi số người nhiễm và tử vong liên tục tăng.
Tại Ý, đến sáng 1.4, đã ghi nhận hơn 105.790 ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 12.428 ca tử vong. Ý là quốc gia có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới.

Xịt sát khuẩn chống dịch Covid-19 tại Ý.

Reuters

Hiệp hội Bác sĩ Ý hôm nay 31.3 xác nhận có thêm 5 bác sĩ chết vì dịch Covid-19, nâng tổng số bác sĩ qua đời vì dịch này ở Ý lên ít nhất 66. Theo CNN, trong mấy ngày qua tại Ý có hơn 500 nhân viên y tế bị nhiễm Covid-19, nâng tổng số nhân viên y tế nhiễm Covid-19 ở Ý lên ít nhất 8.956.
Tây Ban Nha đến nay đã ghi nhận 95.923 ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 8.464 ca tử vong. Tây Ban Nha ngày 30.3 đã cấm tổ chức tang lễ và tối đa 3 người được đến dự lễ an táng. Người dân phải giữ khoảng cách với nhau ít nhất 2m tại nơi công cộng.
Đức ghi nhận 71.808 ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 775 ca tử vong đến sáng 1.4. Mặc dù là nước có số người nhiễm bệnh cao thứ 5 thế giới nhưng Đức có tỷ lệ tử vong được xem là thấp nhất so với các vùng dịch lớn khác như Mỹ, Trung Quốc, Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Iran hay Anh.
Theo AFP dẫn tài liệu của Bộ Nội vụ Đức, nước này đang thực hiện 300.000 - 500.000 xét nghiệm Covid-19 mỗi tuần. Hiện chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel muốn nâng lên ít nhất 200.000 xét nghiệm mỗi ngày.

Máy bay chở bệnh nhân Covid-19 từ các nước khác đến Đức điều trị.

Reuters

Đức đã bắt đầu tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân Covid-19 từ các nước khác ở châu Âu, trong đó có Ý. Theo đó, một số bệnh nhân Covid-19 ở Pháp đã được chở bằng máy bay của không quân Đức tới bang Baden-Wurttemberg, miền đông nam nước Đức, để điều trị.
Theo Bloomberg, chính phủ Đức cũng đã triển khai việc hạn chế đi lại, cấm tụ tập nhiều hơn 2 người tại nơi công cộng nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan
Tính đến nay, số ca nhiễm Covid-19 ở Pháp tăng lên hơn 52.820, trong đó có 3.532 ca tử vong, theo dữ liệu mới nhất từ Đại học John Hopkins.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 31.3 thông báo nước này có kế hoạch tăng tốc sản xuất khẩu trang và mặt nạ phòng độc nhằm đáp ứng nhu cầu khẩn cấp của các bệnh viện trong thời dịch Covid-19. Ông Macron cho biết thêm việc tiêu thụ khẩu trang ở Pháp đã tăng vọt từ 4 triệu cái/tuần lên hơn 40 triệu. Cũng theo ông Macron, Pháp đã đặt mua 1 tỉ khẩu trang từ Trung Quốc và đã nhận lô hàng đầu tiên.

Một bác sĩ ở Pháp tranh thủ nghỉ ngơi giữa cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Reuters

Anh ghi nhận thêm 381 trường hợp tử vong vì Covid-19 trong vòng 24 giờ, tăng 27% - mức tăng cao nhất từ khi dịch bệnh bùng phát tại đây, nâng tổng số ca tử vong tại Anh lên đến 1.789 ca. Đến nay, số ca nhiễm Covid-19 tại Anh là 25.481 ca.
Giám đốc điều hành của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) Stephen Powis khẳng định có dấu hiệu cho thấy các biện pháp cách ly toàn xã hội bắt đầu giảm tốc độ lây lan của virus corona, tuy nhiên cảnh báo không nên sớm nới lỏng các biện pháp này.
Tại Đông Nam Á, Ruters đưa tin Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm 31.3 đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế quốc gia. Indonesia hiện là quốc gia Đông Nam Á có số người chết vì Covid-19 cao nhất với 136 ca tử vong. Số ca nhiễm Covid-19 ở Indonesia đến nay là 1.528 ca.

Sát khuẩn xe cứu thương dùng để chở bệnh nhân Covid-19 ở Indonesia.

Reuters

Ngày 31.3, Myanmar cũng thông báo ca Covid-19 tử vong đầu tiên, chỉ hơn một tuần sau khi nước này xác nhận có 2 ca nhiễm đầu tiên. Hôm qua cũng là ngày Philippines ghi nhận số người chết và số ca nhiễm mới cao nhất từ trước tới nay.
Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO Takeshi Kasai hôm qua cảnh báo tất cả các nước và vùng lãnh thổ thuộc châu Á - Thái Bình Dương vẫn đối diện nguy cơ cao về dịch Covid-19.
Tờ South China Morning Post ngày 31.3 dẫn nghiên cứu của Đại học Hoàng gia London (Anh) cho rằng dịch Covid-19 có thể khiến 40 triệu người trên thế giới tử vong nếu không áp dụng các biện pháp giữ khoảng cách tiếp xúc.
Các biện pháp quyết liệt hơn có thể giúp giảm số người tử vong và chính phủ tất cả các nước sẽ đối diện với “quyết định thách thức” về thời điểm, cách thức áp dụng biện pháp giữ khoảng cách, cũng như duy trì bao lâu. Nghiên cứu này cho rằng việc áp dụng sớm và duy trì biện pháp này trên phạm vi lớn có thể giúp 38,7 triệu người khỏi tử vong vì Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.