Hơn 300 con sư tử biển lên bờ 'xâm chiếm' thị trấn Chile

28/06/2021 14:19 GMT+7

Hơn 300 con sư tử biển đã “xâm chiếm” các bãi biển của Tome, một thị trấn ở vùng Bio Bio của Chile , khiến người dân có chút sợ hãi pha lẫn thích thú.

Các bãi biển của thị trấn Tome, thuộc vùng Bio Bio (Chile), đang bị hơn 300 con sư tử biển “xâm chiếm”. Thị trấn ven biển này cách thủ đô Santiago khoảng 500km về phía nam.
Theo nhà chức trách địa phương, việc sư tử biển lên bờ có thể là do sự xuất hiện của cá voi sát thủ, tức orca, một trong những loài săn mồi tự nhiên của sư tử biển. Ngoài ra, các cơn gió mạnh tấn công vùng Bio Bio có thể là một nguyên nhân khác.

Người dân chụp ảnh cùng đàn sư tử biển đang tụ tập trên một bến tàu ở thị trấn Tome (Chile)

Reuters

Cho đến nay, không có sự cố nghiêm trọng nào được ghi nhận ở Tome do sự xuất hiện của sư tử biển. Người dân cũng được yêu cầu không cho ăn hoặc đến gần các con vật.
Sư tử biển ở Chile được bảo vệ bởi lệnh cấm có hiệu lực 10 năm. Theo điều tra sư tử biển năm 2019 do Đại học Valparaiso thực hiện, có khoảng 138.000 con sư tử biển ở Chile. Các quần thể sư tử biển lớn nhất nằm ở khu vực phía nam của nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.