Hơn 206.000 ca Covid-19 tử vong toàn cầu, trẻ em Tây Ban Nha được ra khỏi nhà

27/04/2020 09:30 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 27.4.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 2.968.627 người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra , trong đó có ít nhất 206.402 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 864.122 ca hồi phục hoàn toàn.

Cũng theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, đến sáng 27.4, Mỹ đã ghi nhận hơn 964.937 ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 54.841 ca tử vong - cao nhất thế giới. New York, tâm chấn của dịch Covid-19 tại Mỹ, trong vòng 24 giờ qua ghi nhận thêm 367 ca tử vong vì Covid-19. Đây là lần đầu tiên trong tháng 4, New York ghi nhận số ca tử vong mỗi ngày dưới mức 400 ca. Tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại New York đến nay là 16.966 ca, số ca nhập viện và số ca phải điều trị tích cực tiếp tục giảm.

Số ca nhiễm và ca tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ qua đều giảm mạnh.

Reuters

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cũng phác thảo kế hoạch mở cửa kinh tế bắt đầu với ngành xây dựng và sản xuất. Kế hoạch này có thể sớm bắt đầu từ ngày 15.5 ở khu vực ngoại ô, ông Cuomo khẳng định. Chính quyền một số bang tại Mỹ như Georgia phớt lờ cảnh báo của giới chuyên gia y tế, quyết định mở cửa do áp lực phải khôi phục nền kinh tế và người dân bức xúc trước lệnh buộc phải ở nhà. Tại miền nam bang California, hàng ngàn người phớt lờ lệnh buộc ở nhà, đổ xô đến các bãi biển.
Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý thông báo số người tử vong vì bệnh Covid-19 trong vòng 24 giờ qua tăng thêm 260 người, con số thấp kỷ lục từ ngày 14.3. Như vậy, đã có 26.644 người tử vong vì Covid-19 tại Ý. Số người bị nhiễm Covid-19 tại Ý đến sáng 27.4 là 197.675 người trong đó có khoảng 64.928 ca hồi phục hoàn toàn.

Ý đang cân nhắc nhiều biện pháp nới lỏng các lệnh hạn chế chống dịch Covid-19.

Reuters

Thủ tướng Ý Giuseppe Conte ngày 26.4 tuyên bố nước này sẽ bắt đầu cho phép ngành công nghiệp sản xuất hoạt động trở lại từ ngày 4.5 trong kế hoạch nới lỏng lệnh phong tỏa và mở cửa trường học vào tháng 9.
Xe lửa tại Ý vẫn hoạt động giới hạn tại một số khu vực đặc biệt và chỉ phục vụ mục đích đi làm hoặc lý do sức khỏe. Tuy nhiên, người dân Ý giờ đã được đi thăm người thân miễn là tuân thủ các quy định hạn chế tiếp xúc xã hội và đeo khẩu trang. Những người bị sốt trên 37,5 độ C bắt buộc phải ở nhà.
Trong vòng 24 giờ qua, Bộ Y tế Tây Ban Nha công bố nước này ghi nhận thêm 288 ca tử vong với Covid-19. Đây là con số thấp nhất từ ngày 20.3 và giảm mạnh so với 378 ghi nhận trong ngày 25.4 trước đó. Tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại đây lên hơn 23.190 ca. Đến sáng 27.4, Tây Ban Nha đã ghi nhận 226.629 ca nhiễm Covid-19.

Trẻ em Tây Ban Nha đã được ra đường cùng bố hoặc mẹ.

Reuters

Trong ngày 26.4, Tây Ban Nha đã nới lỏng một số lệnh hạn chế, cho phép trẻ em được rời khỏi nhà lần đầu tiên sau 6 tuần ở nhà chống dịch Covid-19. Theo đó, trẻ em dưới 14 tuổi được ra khỏi nhà trong vòng 1 giờ trong khoảng từ 9g - 21g mỗi ngày, đi cùng với ba hoặc mẹ, và khoảng cách từ nhà không quá 1 km. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanche thông báo tất cả người dân sẽ được phép tập thể dục và đi dạo bên ngoài từ cuối tuần này.
Trong vòng 24 giờ qua, Pháp ghi nhận thêm 242 ca tử vong vì Covid-19, theo Bộ Y tế Pháp. Con số này giảm hơn 1/3 so với 1 ngày trước đó. Tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Pháp đến nay là 22.890 ca. Thủ tướng Pháp Edouard Philippe dự kiến sẽ công bố kế hoạch nới lỏng phong tỏa trước quốc hội nước này vào ngày 28.4, sau đó quốc hội sẽ bỏ phiếu bầu các biện pháp.

Người dân Pháp dạo phố dưới chân tháp Paris khi tình hình dịch Covid-19 tại đây bớt căng thẳng.

Reuters

Trong vòng 24 giờ qua, Anh ghi nhận thêm 413 ca tử vong vì Covid-19 tại các bệnh viện. Tính đến sáng 27.4, Anh đã ghi nhận 154.037 ca nhiễm với ít nhất 20.732 ca tử vong tại các bệnh viện.
Nhà chức trách Anh cho biết nước này đã thực hiện 50.000 xét nghiệm Covid-19 mỗi ngày. Trước đó, chính phủ Anh khẳng định dự kiến sẽ xét nghiệm 100.000 người mỗi ngày vào cuối tháng 4.
Tại Đức, số ca tử vong vì Covid-19 tăng thêm 140 ca trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong vì dịch bệnh tại đây đến sáng 27.4 lên 5.640. Trong khi đó, số ca nhiễm Covid-19 tại Đức tăng 1.737 ca trong vòng 24 giờ qua. Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Đức đến sáng 27.4 là 154.175 ca. Đức đã bắt đầu nới lỏng các lệnh hạn chế từ tuần trước, hiện bắt buộc người dân đeo khẩu trang tại các cửa hàng và trên các phương tiện giao thông công cộng từ ngày 27.4.
Tại Singapore, tâm chấn dịch Covid-19 ở Đông Nam Á, Bộ Y tế nước này cho biết đến chiều 26.4, nước này ghi nhận thêm 931 ca nhiễm Covid-19. Tổng số ca nhiễm ở đảo quốc sư tử hiện nay là 13.624 ca. Số ca tử vong vì Covid-19 ở Singapore là 12 ca.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.