Hơn 130.000 người chết vì Covid-19 tại Mỹ, nhiều tiểu bang hoãn mở cửa

07/07/2020 09:03 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 7.7.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 11,579 triệu người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 537.419 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 6,274 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Mỹ. Đến sáng 7.7, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng hơn 2,931 triệu ca Covid-19 với ít nhất 130.248 ca tử vong.
Chuyên gia dịch tễ Anthony Fauci - thành viên nhóm chuyên trách phòng chống dịch của chính phủ - cảnh báo rằng tình trạng dịch bệnh tại đây “thực sự không tốt” và là “tình trạng nghiêm trọng mà chúng ta phải xem xét ngay lập tức”.
Ông cho rằng Mỹ vẫn đang trong làn sóng lây nhiễm thứ nhất và chưa bao giờ số ca thấp như dự kiến. Chuyên gia này hy vọng sẽ có vắc xin hiệu quả và giúp con người có khả năng miễn dịch đối với virus corona chủng mới ít nhất trong một khoảng thời gian.

Một nhân viên y tế mở cửa vào khu vực chăm sóc đặc biệt tại TP.Houston (bang Texas).

Reuters

Tại bang Texas, nhà chức trách địa phương đang cân nhắc công bố lệnh yêu cầu ở nhà để chống dịch Covid-19 vì số ca nhiễm tăng vọt và các bệnh viện đang bị quá tải. Trong ngày 6.7, Texas ghi nhận số ca Covid-19 nhập viện cao kỷ lục. Thị trưởng thành phố Houston cho biết thành phố lớn nhất bang Texas này đang đến gần mức hết sạch giường bệnh.

Số ca nhiễm Covid-19 mới tại Mỹ vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.

Reuters

Tại bang California, thống đốc Gavin Newsom cho biết số ca nhiễm Covid-19 trong ngày 6.7 tại đây cũng tăng mạnh. Ông Newsom cũng liệt thêm nhiều hạt trong tiểu bang vào danh sách theo dõi vì Covid-19 và đóng cửa các nhà hàng, doanh nghiệp trong nhà lần thứ 2 tại các hạt này.
Trong vòng 24 giờ qua, Brazil ghi nhận thêm 620 người chết vì Covid-19, nâng tổng số thương vong nhân mạng vì đại dịch tại nước này lên 65.487 người. Tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới tại Brazil đến nay là 1.623.248 ca, tăng 20.229 ca so với một ngày trước đó.

Thợ làm tóc tại Brazil đeo khẩu trang, mũ bảo hộ khi tiếp xúc với khách hàng để chống nguy cơ nhiễm Covid-19.

Reuters

Ấn Độ hiện là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 3 thế giới. Đến sáng 7.7, nước này đã ghi nhận hơn 697.400 ca nhiễm và ít nhất 19.693 ca tử vong vì Covid-19. Thủ đô New Delhi là khu vực bị đại dịch Covid-19 hoành hành nặng nề nhất Ấn Độ. BBC đưa tin New Delhi đã ghi nhận hơn 80.000 ca nhiễm Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.