Hơn 113.900 ca nhiễm toàn cầu, mối nguy Covid-19 thành 'đại dịch' rất gần

10/03/2020 09:16 GMT+7

Theo cập nhật từ Cổng thông tin điện tử của Bộ y tế Việt Nam lúc 7g30 ngày 10.3.2020, trên toàn thế giới đã có 113.921 người mắc virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 và 3.995 người đã người tử vong. Số ca hồi phục hoàn toàn trên toàn thế giới là 63.578 trường hợp.

Đến nay, các nước châu Âu và Mỹ đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19 giữa lúc số ca nhiễm mới tại Trung Quốc và Hàn Quốc giảm.
SCMP dẫn thông tin từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm 10.3 cho biết số ca tử vong vì dịch Covid-19 tại Trung Quốc đại lục đã tăng lên 3.136. Số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc đại lục là 80.754, trong đó có hơn 58.600 người đã hồi phục. Trung Quốc hiện đã đóng cửa 11/16 bệnh viện dã chiến tại Vũ Hán vì số ca nhiễm Covid-19 mới giảm.

Người dân Trung Quốc vẫn cảnh giác dù số ca nhiễm Covid-19 mới tại nước này đã giảm.

Reuters

Tại Hàn Quốc, có 7.478 ca nhiễm Covid-19 với 53 ca tử vong. Số ca nhiễm mới mỗi ngày tại Hàn Quốc hiện ở mức thấp nhất trong vòng 2 tuần, theo AFP.
Tại Iran, đến nay đã có 7.161 ca nhiễm Covid-19 với 237 ca tử vong. Trong ngày 9.3, Iran đã thả hơn 70.000 tù nhân để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.
Tại Ý, ổ dịch ở châu Âu, đến ngày 10.3, đã có 9.172 ca nhiễm Covid-19 với 463 ca tử vong. Theo Reuters, Ý là nước có số ca nhiễm và ca tử vong vì Covid-19 nhiều thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc.
Chính phủ Ý đã phong tỏa hoàn toàn vùng Lombardy và 14 tỉnh khác của nước này với khoảng 16 triệu dân để đề phòng dịch bệnh Covid-19 lan rộng. Lệnh phong tỏa có hiệu lực từ ngày 8.3 - 3.4, mọi người dân hạn chế đi lại, không được rời khỏi vùng bị phong tỏa và người bên ngoài cũng không được vào trong vùng phong tỏa.
Theo hãng tin ANSA, Tham mưu trưởng quân đội Ý, tướng Salvatore Farina ngày 8.3 nhận kết quả dương tính với Covid-19 và đang tự cách ly tại nhà.
Nhiều nước châu Âu tăng cường chống dịch Covid-19.
Theo AFP, đã có hơn 1.220 ca nhiễm Covid-19 tại Đức với 2 ca tử vong tại bang Bắc Rhine-Westphalia. Đức đã hủy nhiều sự kiện lớn để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan như triển lãm thương mại du lịch ITB và hội chợ sách Leipzig. Chính phủ Đức chưa loại trừ khả năng đóng cửa toàn bộ vùng hoặc các thành phố nếu tình hình ngày càng xấu đi.

Đức kiểm tra y tế tài xế phòng chống dịch Covid-19.

Reuters

Anh hiện có 319 ca nhiễm, với 4 ca tử vong vì Covid-19. Ngày 9.3, chính phủ Anh cảnh báo những công dân có triệu chứng nhẹ như ho hoặc sốt nên tự cách ly trong vòng 2 tuần.

Anh hiện có 319 ca nhiễm, với 4 ca tử vong vì Covid-19.

Reuters

Romania cấm mọi hoạt động ở trong nhà hay ngoài trời với hơn 1.000 người tham gia. Lệnh cấm có hiệu lực đến ngày 31.3 và có thể kéo dài hơn nữa.
Theo Hãng tin Phần Lan STT, nước này hủy tham gia cuộc tập trận tại miền bắc Na Uy, vì một doanh trại ở Skjold thuộc miền bắc Na Uy đã được cô lập từ ngày 5.3, sau khi phát hiện 1 binh sĩ nhiễm Covid-19.
Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đang tự cách ly tại nhà sau khi tiếp xúc với một nhóm sinh viên nghi tiếp xúc với người nhiễm.
Hiện có nhiều lo ngại Mỹ trở thành điểm nóng tiếp theo của dịch Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra. Mỹ đã xác nhận 22 ca tử vong vì Covid-19 và 551 ca nhiễm. Đã có ít nhất 8 bang của Mỹ, trong đó có New York, Washington, California và Florida ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch Covid-19.
Reuters đưa tin có 2 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa là Ted Cruz và Paul Gosar tự cách ly sau khi tiếp xúc với một số người nhiễm Covid-19.

Thượng nghị sĩ Ted Cruz.

Reuters

Tờ Hoàn Cầu thời báo dẫn lời các nhà khoa học Trung Quốc cho biết virus corona gây dịch Covid-19 có thể tồn tại ít nhất 30 phút và lây lan ở khoảng cách 4,5 m trong môi trường có máy điều hòa khép kín.
Hãng AFP ngày 10.3 dẫn phát biểu của Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo rằng mối nguy dịch Covid-19 trở thành đại dịch đang “rất thật”, nhưng vẫn nhấn mạnh rằng virus corona chủng mới có thể được kiểm soát.
Ông Tedros nhấn mạnh: “Thậm chí nếu chúng ta gọi nó là đại dịch, chúng ta vẫn có thể khống chế và kiểm soát nó. Đó sẽ là đại dịch đầu tiên trong lịch sử có thể kiểm soát được. Chúng ta không hề nhân đạo với con virus này”.
Đến ngày 10.3, đã có hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ có ghi nhận các trường hợp nhiễm Covid-19, với 93% tập trung tại 4 nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.