Hơn 1 triệu người nhiễm Covid-19 toàn cầu

03/04/2020 09:37 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 2.4.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 1.013.157 người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 52.983 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19 , đã có hơn 210.263 ca hồi phục hoàn toàn.

Đến nay, Covid-19 đã lây lan ra ít nhất 205 quốc gia và vùng lãnh thổ, theo Reuters.
Trong số hơn một triệu ca nhiễm Covid-19 được xác nhận trên toàn thế giới, có hơn 243.450 ca ở Mỹ, theo số liệu mới nhất từ Đại học John Hopkins, trong đó có hơn 9.000 ca đã hồi phục hoàn toàn. Mỹ đã ghi nhận ít nhất 5.926 ca tử vong vì Covid-19.
Reuters ngày 3.4 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông được xét nghiệm Covid-19 lần 2 vào ngày 2.4 (giờ địa phương) với bộ xét nghiệm nhanh và kết quả sau 15 phút cho thấy ông không nhiễm bệnh. Tổng thống Trump kêu gọi người dân nên đeo khẩu trang nếu thấy cần, đồng thời nhắc lại rằng “khăn choàng cũng có tác dụng”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận kết quả âm tính với Covid-19.

Reuters

Tại Mỹ, người dân vẫn phớt lờ các kêu gọi tuân thủ các hướng dẫn hạn chế tiếp xúc xã hội để hạn chế dịch bệnh lây lan. Theo CNN, có 44 trong số 70 sinh viên Đại học Texas tại thành phố Austin thuê một máy bay đến Mexico để nghỉ xuân đã nhiễm Covid-19. Giới chức y tế cho hay số sinh viên còn lại đang được theo dõi sức khỏe.
Về tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang gặp nguy cơ vì số thủy thủ nhiễm Covid-19 ngày càng tăng, hôm 2.4, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Thomas Modly tuyên bố gần 1.000 thủy thủ đã rời khỏi tàu sân bay để lên đảo Guam cách ly phòng Covid-19, và vài ngày tới sẽ sơ tán thêm khoảng 2.700 lính, theo Reuters.
Hải quân Mỹ giữ lại khoảng 1.000 thủy thủ để duy trì hoạt động tàu sân bay. Động thái này diễn ra sau khi thuyền trưởng Brett Crozier gửi lá thư “cầu cứu” đến thượng cấp, cảnh báo dịch Covid-19 đe dọa mạng sống binh sĩ trên tàu.

Thuyền trưởng tàu sân bay USS Theodore Roosevelt phải viết thư cầu cứu vì số ca nhiễm Covid-19 trên tàu tăng dần.

Reuters

Theo hải quân Mỹ, có 93 ca nhiễm Covid-19 trong số 4.800 người trên tàu USS Theodore Roosevelt. Ngoài ra, Lầu Năm Góc đang tìm cách cung cấp 100.000 túi đựng thi thể cho nhiều địa phương ở Mỹ, đề phòng số người chết tăng vọt trong vài tuần tới.
Châu Âu hiện có tổng cộng hơn 542.190 ca nhiễm và 37.715 ca tử vong, tương ứng với tỷ lệ so với toàn cầu lần lượt là 54% và 73%. Đáng chú ý là đến ngày 7.3, tổng số ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận ở châu Âu chưa đến 10.000. Tốc độ lây nhiễm sau đó tăng vọt và chỉ trong 10 ngày, số ca tử vong tăng 7 lần lên 37.000 vào ngày 2.4.
Tại châu Âu, các biện pháp ngăn chặn lây nhiễm Covid-19 như phong tỏa, giữ khoảng cách tiếp xúc bắt đầu tỏ ra có hiệu quả, nhất là tại Ý và Tây Ban Nha.

Kiểm tra người dân ra khỏi nhà tại Ý.

Reuters

Cách đây 2 tuần, Ý ghi nhận tỷ lệ ca nhiễm tăng ở mức 15% nhưng con số này giảm xuống chưa đến 5% trong vài ngày qua. Tại Ý, trong vòng 24 giờ qua ghi nhận thêm 760 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người thiệt mạng vì đại dịch tại nước này lên 13.915. Số ca nhiễm Covid-19 mới ghi nhận trong ngày 2.4 là 2.477 ca, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Ý hiện nay là 115.242.
Tại Tây Ban Nha, tỷ lệ ca nhiễm Covid-19 tăng ở mức 8%, so với con số 15-20% trong tuần trước. Tây Ban Nha đến nay đã ghi nhận 112.065 ca nhiễm Covid-19, là quốc gia có số ca nhiễm cao thứ 3 thế giới với ít nhất 10.348 ca tử vong.

Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Madrid (Tây Ban Nha).

Reuters

Đến sáng 3.4, Đức và Pháp ghi nhận số ca nhiễm lần lượt là 84.794 và 59.929. Số ca tử vong vì Covid-19 lần lượt tại hai quốc gia này là Đức (1.107 ca) và Pháp (5.398 ca).
Nhà chức trách y tế tại Pháp cảnh báo số ca tử vong vì Covid-19 có thể cao hơn con số được báo cáo vì Pháp không đếm số người chết tại các nhà dưỡng lão. Tối 2.4, Thủ tướng Pháp Édouard Philippe nhấn mạnh lời kêu gọi người dân tuân thủ các lệnh phong tỏa toàn quốc, để giảm số ca nhiễm Covid-19 mới.
Ông cũng nói thêm chắc chắn thời gian thực hiện lệnh phong tỏa toàn quốc sẽ được kéo dài. Thời hạn trước đó là ngày 15.4.
Đến sáng 3.4, Anh đã ghi nhận 34.173 ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 2.926 ca tử vong. Số ca hồi phục tại Anh đến nay là khoảng 192 ca. Anh tuyên bố sẽ tăng cường xét nghiệm Covid-19, cam kết dự kiến là thực hiện 100.000 xét nghiệm Covid-19 mỗi ngày.

Chuyển bệnh nhân Covid-19 tại Anh.

Reuters

Tại Trung Đông, Iran vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 50.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó có ít nhất 3.160 ca tử vong. Đã có hơn 16.700 ca hồi phục tại Iran. Mỹ tiếp tục tăng cường cấm vận kinh tế với Iran bất chấp dịch bệnh đang hoành hành ở quốc gia này.
Một nghiên cứu từ trường Imperial College London (Anh) ước tính 11 nước châu Âu thực hiện biện pháp cách ly xã hội đã góp phần giảm sự lây lan của dịch Covid-19 và ngăn chặn được tới 59.000 cái chết.
Ngày 2.4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhắc lại lời cảnh báo đưa ra trước đó rằng trẻ em cũng có thể bị mắc bệnh Covid-19, vốn đã cướp đi sinh mạng của một số người trẻ tuổi.
Người đứng đầu văn phòng WHO tại châu Âu, ông Hans Kluge xác nhận có các trường hợp mắc Covid-19 nặng đã được ghi nhận ở thanh thiếu niên, với một số trường hợp cần được chăm sóc đặc biệt và một số ca tử vong.

Trẻ em vẫn có thể gặp nguy hiểm vì Covid-19.

Reuters

Ở châu Âu, nạn nhân nhỏ tuổi nhất là một bé gái 12 tuổi tử vong ở Bỉ. Tại Mỹ, một bé 6 tuần tuổi qua đời sau khi được xét nghiệm dương tính với Covid-19. Bé gái 11 tuổi ở Indonesia và bé trai 13 tuổi ở Anh đã tử vong vì Covid-19.
WHO cho biết thêm khoảng 10-15% bệnh nhân dưới 50 tuổi mắc Covid-19 ở mức độ từ trung bình đến nghiêm trọng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.