Hiệu trưởng thiêu sống nữ sinh bị kết án tử hình ở Bangladesh

25/10/2019 15:09 GMT+7

Hiệu trưởng trường tôn giáo tại Bangladesh cùng 15 người khác bị kết án tử hình vì sát hại một nữ sinh, người trước đó đã tố cáo hiệu trưởng này có hành vi cưỡng hiếp cô.

Theo lệnh của hiệu trưởng, những kẻ thủ ác đổ dầu hỏa lên người nữ sinh Nusrat Jahan (18 tuổi) trên mái trường học của cô ở quận Feni hồi tháng 4.2019.
Công tố viên Hafez Ahmed phát biểu sau khi tòa phán quyết 16 án tử hình: "Bản án chứng minh rằng không ai đứng trên pháp luật".

Xe chở 16 kẻ thủ ác bị kết án tử hình rời khỏi tòa án Bangladesh

Reuters

Ông noi 1các luật sư biện hộ đã không thuyết phục được ai khi dùng lý lẽ nữ sinh Jahan tự tử.
Vụ sát hại Jahan làm bùng nổ phẫn nộ, dẫn đến nhiều cuộc biểu tình lớn đòi trừng phạt các hung thủ.
Gia đình cho biết nữ sinh 18 tuổi đã bị ép phải hủy đơn tố cáo hiệu trưởng cưỡng hiếp mình.
Trong số 16 kẻ bị kết án tử hình có 2 nữ sinh cùng lớp.
Sau vụ sát hại Jahan, chính phủ Bangladesh đã yêu cầu 27.000 trường học tôn giáo thành lập ủy ban ngăn chặn tấn công tình dục.
Bà Shirin Akhtar, mẹ Jahan cho biết: "Tôi không thể quên con gái một phút giây nào. Tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau nó phải trải qua".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.