Hết chỗ hỏa táng, thi thể nạn nhân Covid-19 bị thả trôi sông Hằng?

11/05/2021 14:40 GMT+7

Ngày 10.5, nhiều thi thể trôi dạt vào bờ sông Hằng ở miền bắc Ấn Độ . Giới chức địa phương không loại trừ khả năng các thi thể trôi dạt này có thể là những nạn nhân Covid-19 không được hỏa táng.

AFP ngày 10.5 dẫn lời quan chức địa phương Ashok Kumar cho biết, ít nhất 40 thi thể đã trôi dạt vào bờ sông Hằng đoạn qua huyện Buxar, gần ranh giới của hai bang nghèo nhất ở miền bắc Ấn Độ là Bihar và Uttar Pradesh.
Một số quan chức khác trong vùng nói rằng có các thi thể đã trương phình, cháy một phần và có thể đã trôi trên sông nhiều ngày. Người dân địa phương thì tin rằng các thi thể này có thể đã bị thả xuống sông vì các điểm hỏa táng quá tải hoặc người thân không đủ tiền mua gỗ hỏa táng họ.

Người dân đứng xem lễ hỏa táng một người đàn ông chết vì Covid-19, bên bờ sông Hằng tại Garhmukteshwar, phía bắc bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), ngày 6.5

Reuters

Dù không dám chắc đây là các nạn nhân tử vong vì Covid-19 nhưng giới chức địa phương vẫn thực hiện các biện pháp phòng ngừa trong khi xử lý các thi thể.
Đại dịch Covid-19 đang tạo ra một cơn địa chấn kinh hoàng ở Ấn Độ. Covid-19 đã lan nhanh từ thành thị tới các vùng nông thôn của Ấn Độ, làm quá tải hệ thống y tế cũng như các lò hỏa táng và nghĩa trang. Thống kê chính thức của Bộ Y tế Ấn Độ cho thấy có trên dưới 4.000 ca tử vong mỗi ngày vì Covid-19. Hiện Ấn Độ đã ghi nhận gần 22,7 triệu ca nhiễm với 246.116 ca tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.