Hấp dẫn gỡ 'lưới ma' quanh xác tàu ngầm

04/08/2020 23:33 GMT+7

Các tình nguyện viên lặn xuống khu vực có xác tàu ngầm HMS Perseus để dọn dẹp các mảnh lưới cá vướng trên xác tàu, gây nguy hiểm cho các sinh vật biển.

Những ngư cụ không còn được sử dụng thường được gọi là “bẫy lưới ma”, gây nguy hiểm cho các sinh vật biển.
Các tình nguyện viên lặn sâu hơn 48 m đến xác tàu ngầm HMS Perseus. Tàu ngầm này đã chìm hồi năm 1941 ở Kafalonia (Hy Lạp).

Xác tàu ngầm HMS Perseus.

Chụp màn hình video

Đây là một trong những tàu ngầm lớn nhất thời Thế chiến thứ 2.
Những xác tàu ngầm khác trong khu vực cũng sẽ được dọn dẹp. Số lưới cá bị lãng quên này cùng với nhiều loại rác thải nhựa khác sẽ được tái chế thành vớ, đồ bơi và thảm lót chân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.