Hàng loạt nhà máy xe hơi Mỹ ‘nổ máy’ sau 2 tháng đóng cửa vì Covid-19

20/05/2020 08:07 GMT+7

Nhiều nhà máy sản xuất xe hơi tại Mỹ đã mở cửa trở lại sau thời gian dài đóng cửa từ tháng 3 vừa qua.

Hàng trăm nhân viên hãng xe Fiat Chrysler đã trở lại làm việc từ tuần này tại nhà máy xe tải ở Warren, bang Michigan, Mỹ. Đây là một trong những nhà máy sản xuất xe tại Mỹ đã mở cửa trở lại sau thời gian dài đóng cửa từ tháng 3 vừa qua.
Các nhà máy đã áp dụng nhiều biện pháp an toàn như đo thân nhiệt cho nhân viên, phát khẩu trang, mặt nạ che mặt, lau sàn nhà và giữ khoảng cách giữa các nhân viên.
Tập đoàn General Motors (GM) cũng đã mở cửa một số nhà máy và chỉ hoạt động một ca, bao gồm 3.200 nhân viên theo giờ tại các nhà máy ở Flint, bang Michigan và Fort Wayne, bang Indiana.
Việc khởi động lại các nhà máy xe là cần thiết khi dòng tiền của các công ty ngày càng thiếu hụt trong 2 tháng đóng cửa vừa qua.
Giá cổ phiếu của các hãng xe GM, Ford, và Fiat Chrysler tăng hơn 7% ngay sau khi mở cửa các nhà máy.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.