Hãng công nghệ nào tiên phong lên mặt trăng lập mạng viễn thông?

23/10/2020 13:38 GMT+7

NASA cho biết Nokia sẽ xây dựng mạng không dây băng thông rộng đầu tiên trên Mặt trăng vào năm 2022, kịp thời gian cho sự trở lại của con người trong 2 năm sau đó.

NASA đã chọn Nokia - công ty viễn thông Phần Lan, là đơn vị xây dựng hệ thống mạng đầu tiên trên Mặt trăng. Đây là một phần trong kế hoạch của cơ quan vũ trụ Mỹ nhằm đưa con người trở lại vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái đất từ đây đến năm 2024.

Dự kiến trong cuối năm 2022, Mặt trăng sẽ có hệ thống mạng băng thông rộng

Business Insider

Theo kế hoạch, một mạng lưới sẽ bắt đầu được xây dựng trong chương trình Artemus của NASA. Nokia cho biết hệ thống băng thông rộng không dây sẽ đi vào hoạt động tại Mặt trăng vào cuối năm 2022, trước khi phi hành gia đến đây.
Theo công ty, thiết bị sẽ được vận chuyển lên Mặt trăng. Tại đó, mạng sẽ được thiết lập một cách tự động. Nokia nói rằng công ty sẽ cho phép con người điều khiển các xe không người lái di chuyển trên Mặt trăng và xem các video có độ nét cao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.