Hàn Quốc, Mỹ 'vênh' lập trường về xả nước nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản

19/04/2021 16:56 GMT+7

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu quan ngại về quyết định xả nước bị ô nhiễm từ nhà máy hạt nhân Fukushima (Nhật Bản) ra biển với đặc phái viên khí hậu Mỹ John Kerry , nhưng ông Kerry tái khẳng định sự tin tưởng của Washington vào tính minh bạch của kế hoạch.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu lên những lo ngại về kế hoạch xả nước nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển của Nhật Bản với đặc phái viên khí hậu Mỹ John Kerry khi ông đến thủ đô Seoul (Hàn Quốc) để thảo luận về sự nóng lên toàn cầu hồi cuối tuần.
Ông Kerry tái khẳng định sự tin tưởng của Washington vào tính minh bạch của kế hoạch và nói rằng ông tin Tokyo đang hợp tác chặt chẽ với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), một tổ chức thúc đẩy việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Người dân biểu tình phản đối quyết định xả nước thải nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra biển, trước trụ sở chính quyền tỉnh Fukushima (Nhật Bản), ngày 13.4

Reuters

Theo kế hoạch, hơn 1 triệu tấn nước sẽ được thải ra khỏi nhà máy, nơi năm 2011 đã xảy ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới kể từ thảm họa Chernobyl. Seoul đã phản đối mạnh mẽ quyết định này.
Cựu ngoại trưởng Mỹ cho biết Washington sẽ giám sát chặt chẽ kế hoạch của Nhật Bản, để đảm bảo không có mối đe dọa sức khỏe cộng đồng nào. Ông John Kerry đến thăm Seoul trước thềm hội nghị thượng đỉnh ảo giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo thế giới về biến đổi khí hậu, diễn ra trong hai ngày bắt đầu từ ngày 22.4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.