Giải mã nguyên nhân hàng trăm con voi gục chết ở Botswana

22/09/2020 11:06 GMT+7

Độc tố từ vi khuẩn có trong nước được xác định là nguyên nhân gây ra hằng trăm cái chết bí ẩn của đàn voi ở Botswana.

Ngày 21.9, nhà chức trách Botswana cho biết số voi tử vong hiện đã tăng từ 281 con hồi tháng 7 lên đến 330 con.
Các độc tố thần kinh do vi khuẩn lam trong nước sản sinh cũng được phát hiện tại hiện trường.

Hình ảnh hàng trăm con voi gục chết bên một hồ nước ở Botswana.

Reuters

Tuy nhiên, ông Mmadi Reuben, cán bộ thú y chính tại Bộ Công viên Quốc gia và Động vật Hoang dã Botswana cho biết vẫn còn nhiều nghi vấn chưa được giải đáp, như là tại sao chỉ có các con voi mới tử vong và tại sao chúng lại tập trung đông đúc tại một khu vực cụ thể.
Số lượng voi tại toàn châu Phi đã giảm vì nạn săn trộm. Nhưng tại Botswana, quê nhà của gần 1/3 tổng số voi ở châu Phi, số lượng cá thể voi đã tăng lên khoảng 130.000 con.
Hồi cuối tháng 8, Zimbabwe cũng phát hiện hơn 20 con voi tử vong gần hồ nước lớn nhất nước này. Nhà chức trách nghi ngờ những con voi này đã chết vì nhiễm khuẩn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.