Gần 1.500 con cá heo bị giết trong cuộc săn đẫm máu ở quần đảo Đan Mạch

La Vi
La Vi
14/09/2021 20:29 GMT+7

Gần 1.500 con cá heo bị giết thịt ở Quần đảo Faroe đã khiến giới đấu tranh cho quyền động vật phẫn nộ.

Số cá heo này bị giết trong một cuộc săn truyền thông được những người săn bắt cá voi địa phương tổ chức vào cuối tuần qua. 
Gần 1.500 con cá heo bị giết trong cuộc săn đẫm máu ở quần đảo Đan Mạch - Ảnh 1.

Hàng ngàn con cá heo bị dồn vào bờ và giết thịt. Facebook Palli Ásbjørnsson Justesen

Quần đảo Faroe là vùng lãnh thổ cuối cùng ở châu Âu vẫn được phép săn bắt động vật biển có vú. 
Trong thời gian diễn ra cuộc săn đẫm máu này, đàn cá heo được thuyền máy dồn về phía bờ, nơi chúng bị giết bằng lao, các loại lưỡi dao và thậm chí cả dụng cụ điện. 
Theo truyền thông địa phương, tổng cộng 1.428 con cá heo đã bị giết trong đợt săn này. Vào cuối ngày 13.9, xác cá heo được tấp thành đống lớn trên bãi biển trước khi được đưa đến nhà máy chế biến hoặc xử lý. 
Gần 1.500 con cá heo bị giết trong cuộc săn đẫm máu ở quần đảo Đan Mạch - Ảnh 2.

Xác cá heo được chất thành đống sau cuộc săn. Blue Planet Society/Paul Watson

Nhóm hoạt động vì quyền động vật Blue Planet Society đã kêu gọi EU cũng như các cơ quan chức năng Đan Mạch chấm dứt hoạt động tàn ác này. 
Theo Blue Planet Society, đây có thể là cuộc săn lớn nhất từng được ghi nhận. Cuộc săn truyền thống có tên địa phương là Griadráp lần đầu được mô tả vào thế kỷ 16, nhưng đã xuất hiện từ nhiều thế kỷ trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.