Gần 10 triệu người mắc Covid-19 toàn cầu, Mỹ có thể tạm dừng mở cửa

28/06/2020 13:08 GMT+7

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, tính đến sáng ngày 28.6, số người nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới đã gần chạm mốc 10 triệu người, trong khi đó, số ca không qua khỏi là 497.442 người.

Diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới ngày càng phức tạp sau khi các nước bắt đầu mở cửa, làn sóng lây nhiễm thứ hai đang có dấu hiệu xuất hiện. Trong khi đó, một cuộc họp gây quỹ toàn cầu đã kêu gọi được 6,9 tỉ USD từ Mỹ, liên minh châu Âu và một số các quốc gia nhằm chống dịch Covid-19. Số tiền được sử dụng cho việc xét nghiệm, điều trị, cũng như nghiên cứu và sản xuất vắc xin covid-19.
Các nước đang hứng chịu nặng nề nhất vì Covid-19 khi có số ca nhiễm đứng đầu thế giới là Mỹ, Brazil, Nga, Ấn Độ và Anh.
Mỹ vẫn đang là nước có số ca nhiễm Covid-19 lẫn số người tử vong cao nhất thế giới với hơn 2,5 triệu ca nhiễm và 125.480 người đã không qua khỏi. Có ít 12 bang của Mỹ đã tạm dừng hoặc xem xét lại kế hoạch mở cửa khi ghi nhận số ca nhiễm tăng nhanh từ sau dỡ bỏ giãn cách xã hội.
Trong họp báo hằng ngày ngày 27.6, thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết trong 73.000 xét nghiệm Covid-19 trong 24 giờ qua chỉ ghi nhận dưới 1% số ca dương tính, so với ngày trước đó là 1,4%.
Trái lại, bang Florida tiếp tục ghi nhận số người mắc Covid-19 trong 1 ngày cao nhất kể từ khi bùng dịch đến nay là 9.585 vào ngày 27.6, so với kỉ lục của ngày trước đó là 8.942 ca.

Florida là một trong những bang mở cửa sớm nhất tại Mỹ và cũng là nơi đang ghi nhận số ca nhiễm gia tăng đột biến trở lại.

Ngoài ra, các bang như California, Arizona, Nevada, South Carolina và Georgia cũng tiếp tục có số ca mắc Covid-19 mới trong một ngày tăng cao nhất từ trước đến nay.
Brazil hiện vẫn là nước có số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 nhiều nhất khu vực Mỹ La tinh và thứ 2 thế giới. Nước này ghi nhận 38.693 ca mắc mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm vượt mức 1,3 triệu người.
Ngày 27.6, nước Nga ghi nhận 6.852 ca nhiễm Covid-19 mới, như vậy đã 2 ngày liên tiếp nước này có số ca mắc mới mỗi ngày dưới 7.000 người kể từ cuối tháng 4.

Theo một nghiên cứu mới do chính quyền thành phố Moscow thông báo, khoảng 20% người dân tại đang đã có miễn dịch với Covid-19.

Tổng số ca nhiễm tại Nga là 627.646 người, tỉ lệ gia tăng hằng ngày không vượt quá 1,1%. Trong khi đó số ca tử vong vì Covid-19 tại Nga là 8.969 người.
Tình hình Ấn Độ trở nên nghiêm trọng hơn khi số ca nhiễm tại nước này đã vượt mốc 500.000 và ghi nhận 15.685 người tử vong. Chỉ trong 24 giờ qua, Ấn Độ có thêm hơn 17.000 người mắc Covid-19, tăng mạnh ở những thành phố lớn như New Delhi.
Nước Anh vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ Covid-19 tại châu Âu. Ngày 27.6, nước này ghi nhận 890 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc lên 310.250 người, trong khi đó số người không qua khỏi là 43.514.

Hồi đầu tháng 6, nước Anh đã đóng cửa biên giới và quy định cách ly bất kì ai đến nước này.

Chính phủ Anh cũng cho biết sẽ thông báo các thỏa thuận đi lại với các nước như Pháp, Hy Lạp và Tây Ban Nha vào tuần sau khi xem xét quy định cách ly bắt buộc 14 ngày đối với những người đến Anh.
Úc đang là quốc gia châu Á cho thấy dấu hiệu quay trở lại của Covid-19 sau thời gian kiểm soát tốt. Hiện nước này ghi nhận 7.635 ca nhiễm Covid-19, số ca tử vong vẫn ở mức 104.
Làn sóng lây lan Covid-19 thứ 2 xuất hiện tại bang Victoria. Chỉ trong 24 giờ, bang này ghi nhận 41 ca mắc Covid-19 mới, là con số ghi nhận trong 1 ngày cao thứ 2 từ trước đến nay, với 15 ca là lan truyền trong cộng đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.