Ford thu hồi hơn 3 triệu xe vì vấn đề túi khí

23/01/2021 15:01 GMT+7

Hãng xe Ford vừa ra thông báo sẽ thu hồi 3 triệu xe vì các vấn đề tiềm ẩn liên quan đến bộ bơm túi khí.

Động thái thu hồi xe được cho sẽ ‘ngốn’ nhà sản xuất xe Ford 610 triệu USD và ảnh hưởng đến các mẫu ô tô từ năm 2006 đến 2012.
Bộ bơm túi khí do nhà cung cấp bộ phận ô tô Takata sản xuất. Trong một số trường hợp hiếm hoi, một sai sót trong bộ bơm có thể dẫn đến vỡ túi khí, làm bay các mảnh kim loại có khả năng gây chết người.
Hiện đã có 27 người tử vong và ít nhất 400 trường hợp bị thương vì bộ bơm túi khí trên thế giới. Việc này tạo ra vụ thu hồi ô tô lớn nhất trong lịch sử Mỹ với hơn 67 triệu bộ bơm và hơn 33 triệu toàn cầu.
Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia đã bác bỏ kiến nghị năm 2017 của Ford và Mazda nhằm tránh thu hồi những chiếc xe có túi khí tiềm ẩn nguy hiểm. Cơ quan quản lý cho biết bằng chứng rõ ràng rằng những bộ bơm túi khí này gây ra rủi ro an toàn đáng kể. Như Ford, Mazda sẽ được yêu cầu thu hồi và sửa chữa túi khí ở vị trí lái trên khoảng 5.800 xe.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.