Facebook, Twitter tạm khóa tài khoản của Tổng thống Trump sau vụ 'làm loạn Quốc hội'

07/01/2021 16:39 GMT+7

Hai công ty mạng xã hội Facebook và Twitter đã tạm khóa tài khoản của Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã vi phạm quy tắc của các nền tảng này.

Các công ty mạng xã hội bắt đầu hành động trừng phạt một video được Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên khi người biểu tình xông vào Điện Capitol giữa lúc quốc hội Mỹ đang tổ chức phiên họp đặc biệt chứng nhận kết quả bỏ phiếu đại cử tri hôm 6.1.
Twitter tạm khóa tài khoản của ông Trump trong vòng 12 giờ, đe dọa có thể xóa vĩnh viễn.
Trong khi đó, Facebook khóa tài khoản của tổng thống Mỹ trong vòng 24 giờ.
Hai mạng xã hội này không công bố thêm chi tiết về việc cấm vĩnh viễn ông Trump vào dịch vụ họ cung cấp.

Twitter tạm khóa tài khoản của ông Trump trong vòng 12 giờ.

Ảnh chụp màn hình

Trong đoạn video nhận được gần 180.000 lượt yêu thích trên Facebook, ông Trump thể hiện “tình yêu” đối với đám đông ủng hộ đã tràn vào điện Capitol để phản đối kết quả bầu cử.
Facebook ban đầu chỉ gắn cờ cảnh báo đối với đoạn video vì ông Trump khẳng định đã thắng cử trong kỳ bầu cử năm 2020 và chiến thắng đã bị đánh cắp khỏi tay ông.
Sau đó Facebook xóa hoàn toàn đoạn video.
Một phát ngôn viên Facebook cho biết: “Các cuộc biểu tình bạo lực ở Điện Capitol hôm nay là một sự ô nhục. Chúng tôi ngăn cấm mọi lời kích động và xúi giục bạo lực trên nền tảng của mình”.
Trên mạng xã hội Twitter, đoạn video của ông Trump nhận được hơn 11,4 triệu lượt xem.
Twitter gắn cờ cảnh báo đoạn video và chặn tính năng trả lời, đăng lại và yêu thích vì “nguy cơ bạo lực” trước khi xóa vĩnh viễn đoạn video.
Tuy nhiên, ông Trump được cho là không phải đối mặt với bất kỳ hình thức trừng phạt nào vì các bài đăng của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.