Đập Tam Hiệp xả lũ ngăn nguy cơ lụt; thêm một đại thủy điện vận hành trên sông Dương Tử

30/06/2020 15:59 GMT+7

Sáng 29.6, tờ Nhân dân nhật báo đưa tin Trung Quốc bắt đầu cho đập Tam Hiệp mở hai cổng xả nước. Đây là lần đầu tiên đập Tam Hiệp xả lũ trong năm nay nhằm ngăn chặn nguy cơ gây ra lũ lụt.

Tam Hiệp là đập thủy điện lớn nhất thế giới xây trên sông Dương Tử đoạn chảy qua thị trấn Tam Đẩu Bình, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc. Việc mở hai cổng xả nước nhằm giảm áp lực nước từ lượng mưa lớn ở thượng nguồn sông Dương Tử và đảm bảo hồ chứa đập Tam Hiệp có đủ khả năng ngăn lũ.
Trước đó hôm 21.6, mực nước ở hồ chứa đập Tam Hiệp lên tới 147 m, cao hơn mức cảnh báo lũ 2 m, dẫn tới các đồn đoán đập đang biến dạng và người dân nên sơ tán.

Đập thủy điện Tam Hiệp của Trung Quốc.

AP

Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Quách Tấn thuộc Viện nghiên cứu địa chấn Trung Quốc bác bỏ tin đồn, khẳng định đập Tam Hiệp có thể chứa lượng nước vào lớn hơn nhiều so với lượng nước hiện nay, theo Hoàn Cầu thời báo.
Nhiều phụ lưu ở thượng nguồn đập Tam Hiệp đang trải qua đợt lũ tồi tệ nhất, trong đó có sông Tiểu Kim Xuyên ở tỉnh Tứ Xuyên. Lũ lụt tại thành phố Trùng Khánh, ở thượng nguồn đập Tam Hiệp, đạt mức kỷ lục từ năm 1940 trở lại đây.
Theo Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc, đợt mưa lũ với cường độ bất thường ở nước này từ đầu tháng 6 đã khiến ít nhất 78 người thiệt mạng, gần 14 triệu người tại 26 tỉnh bị ảnh hưởng, trong đó có 744.000 người phải sơ tán, tính đến ngày 26.6.
Ngoài ra, hơn 8.000 ngôi nhà đổ sập và 97.000 ngôi nhà khác bị thiệt hại, với tổng mức thiệt hại kinh tế là 3.93 tỉ USD.
Ngoài ra, Reuters đưa tin ngày 30.6, Trung Quốc vừa bắt đầu vận hành đập thủy điện Ô Đông Đức, nằm trong chuỗi các đập khổng lồ với vốn đầu tư lớn trên thượng nguồn sông Dương Tử và cao hơn hẳn so với đập Tam Hiệp.
Truyền thông Trung Quốc đưa tin đập Ô Đông Đức là đập thủy điện lớn thứ 4 ở nước này và lớn thứ 7 thế giới, bắt đầu hoạt động một bộ phận đầu tiên vào ngày 29.6 sau 72 giờ chạy thử

Công trình xây dựng đập thủy điện Ô Đông Đức.

Reuters

Tập đoàn Dự án Tam Hiệp phụ trách dự án mới này cho hay đập Ô Đông Đức được khởi công vào cuối năm 2015, dự kiến hoàn thành vào năm 2021. Dự án có công suất hơn 10 GW, với con đập có chiều cao lên đến 270m, hơn hẳn so với đập Tam Hiệp cao 181m nằm cách đó khoảng 950 km.
Tại đập Ô Đông Đức, khoảng 32.000 người dân đã phải di dời tại khu vực hồ thủy điện có dung tích 7,4 tỉ m3 nước.
Tân Hoa Xã đưa tin dự án đập thủy điện Ô Đông Đức có tổng vốn đầu tư là 120 tỉ nhân dân tệ (395.261 tỉ đồng). Dự án nằm trong chuỗi 6 đập thủy điện khổng lồ ở trung và thượng nguồn sông Dương Tử của Tập đoàn Dự án Tam Hiệp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.