Đánh đòn, bắt hít đất: những hình phạt lạ của cảnh sát Ấn Độ với người vi phạm phong tỏa chống dịch Covid-19

26/03/2020 15:16 GMT+7

Cảnh sát Ấn Độ dùng nhiều biện pháp mạnh tay trong đó có dùng gậy baton đánh đòn, ép buộc tập thể dục ngoài nơi công cộng để răn đe người vi phạm lệnh phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn đại dịch Covid-19.

Như rất nhiều nước, Ấn Độ đang phong tỏa toàn quốc để chống đại dịch Covid-19. Cảnh sát Ấn Độ sẵn sàng mạnh tay để răn đe người vi phạm.
Đoạn phim từ Mubai cho thấy các cảnh sát tại đây dùng gậy baton đánh người chạy xe máy. Những nơi khác ở Ấn Độ cũng xuất hiện các hình ảnh tương tự. Có nơi cảnh sát còn phạt bằng cách bắt người vi phạm tập thể dục. Ở nơi khác, là yêu cầu hít đất ngoài đường.

Người dân Ấn Độ bị phạt vì không tuân thủ lệnh phong tỏa toàn quốc.

Reuters

Những cách trừng phạt như vậy, dù với mục đích ngăn người dân ra đường, chặn dịch Covid-19, vẫn gây nhiều tranh cãi.
Ấn Độ là đất nước có 1,3 tỉ dân. Quốc gia này có số giường bệnh ít hơn những nước khác đang bị đại dịch Covid-19 hoành hành.

Ấn Độ có nguy cơ bị dịch Covid-19 ảnh hưởng này vì đông dân và thiếu giường bệnh.

Reuters

Ngày 25.3, Ấn Độ công bố lệnh phong tỏa toàn quốc kéo dài 3 tuần.
Đến nay, Ấn Độ mới ghi nhận hơn 660 ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 12 ca tử vong. Tuy nhiên Ấn Độ có nguy cơ sẽ bị dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng như Trung Quốc đại lục, Ý và Tây Ban Nha vì mật độ dân số cao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.