Dân biểu Đài Loan ném lòng heo vào đối thủ trên nghị trường

28/11/2020 14:13 GMT+7

Các dân biểu đảng đối lập Quốc dân đảng ném lòng heo và ẩu đả với các dân biểu khác trong cuộc họp cơ quan lập pháp Đài Loan ngày 27.11, gây ra cảnh tượng hỗn loạn.

Các dân biểu đảng đối lập Quốc dân đảng ném lòng heo để ngăn chặn ông Tô Trinh Xương, người đứng đầu nhánh hành pháp của Đài Loan, trả lời câu hỏi trong cuộc tranh luận về quyết định nới lỏng nhập khẩu thịt heo Mỹ.
Quốc dân đảng (KMT), vốn phản đối quyết định trên từ giữa tháng 9, ngăn ông Tô công bố các báo cáo thường lệ và chiếm bục phát biểu, không cho ông này trả lời câu hỏi.
Khi ông Tô bắt đầu phát biểu, các dân biểu KMT ném các xô lòng heo và ẩu đả quyết liệt với dân biểu Chen Po-wei.

Các dân biểu Đài Loan ném lòng heo và ẩu đả để phản đối đối thủ.

Reuters

Hồi tháng 8, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố cho phép nhập khẩu thịt heo từ Mỹ có chứa ractopamine, chất phụ gia giúp tăng độ nạc thịt nhưng bị cấm ở EU và Trung Quốc, cũng như thịt bò Mỹ hơn 30 tháng tuổi, kể từ tháng 1.2021.
Đảng Dân Tiến (DPP) lên án các cuộc phản đối, tuyên bố hành vi ném lòng heo là lãng phí thực phẩm, gây bốc mùi sàn nhà quốc hội và kêu gọi các nghị sĩ quay lại tranh luận một cách hợp lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.