Đại dịch Covid-19: WHO cảnh báo nguy cơ tái bùng phát tại châu Âu, Triều Tiên có ca nghi nhiễm đầu tiên

26/07/2020 10:04 GMT+7

Theo cổng thông tin Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 26.7.2020, toàn thế giới đã ghi nhận 15.980.425 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 , với 643.319 ca tử vong và gần 9,2 triệu bệnh nhân đã hồi phục.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm 25.7 đã báo cáo tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn nước này là 4.174.437, tăng thêm 74.818 trường hợp so với một ngày trước đó và cho biết số ca tử vong đã tăng thêm 1.145 lên tổng số 146.391. Như vậy, Mỹ đã bước sang ngày thứ 5 liên tiếp với số người chết vì dịch bệnh vượt mức 1.000.
Các con số này phần lớn được thúc đẩy bởi sự gia tăng các ca bệnh ở Arizona, Florida, Texas và California. Nhưng cố vấn hàng đầu của Nhà Trắng về đại dịch - Tiến sĩ Deborah Birx, đã nói với kênh NBC rằng trước đó bà đã thấy những dấu hiệu thể hiện các số liệu sẽ gia tăng ở 4 bang đó.

Người dân cố gắng duy trì khoảng cách xã hội trong khi tận hưởng một ngày ấm áp tại Công viên bang Gantry Plaza, Long Island City, New York (Mỹ) ngày 25.7

Reuters

Ngoài ra, CDC hôm 24.7 báo cáo rằng một nghiên cứu gần đây cho thấy ngay cả những người trưởng thành, trẻ và khỏe mạnh, trước đây cũng có thể mất vài tuần để hồi phục hoàn toàn sau khi bị nhiễm Covid-19 nhẹ. Ho, mệt mỏi và khó thở là một trong những triệu chứng được báo cáo trong khi xét nghiệm dương tính mà sau đó vẫn tồn tại thậm chí đến vài tuần, theo báo cáo.
Brazil - ổ dịch Covid-19 nghiêm trọng thứ 2 trên thế giới chỉ sau Mỹ, đã ghi nhận thêm 1.211 trường hợp tử vong do virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua và thêm 51.147 trường hợp nhiễm, theo Bộ Y tế nước này hôm 25.7. Như vậy, quốc gia Nam Mỹ hiện đã có 2.394.513 trường hợp được xác nhận, trong đó 86.449 trường hợp đã tử vong.

Nhân viên giao hàng Brazil xuống đường biểu tình đình công nhằm đòi hỏi điều kiện làm việc và lương cao hơn, trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành tại Sao Paulo (Brazil) ngày 25.7

Reuters

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hôm 25.7 cho biết ông đã xét nghiệm âm tính với virus corona chủng mới. Trước đó, tổng thống Brazil đã báo cáo xét nghiệm dương tính 3 lần trong tháng này, bao gồm chẩn đoán ban đầu dương tính với Covid-19 vào ngày 7.7. Kể từ đó, ông bị cách ly một phần tại dinh thự tổng thống.
Hãng thông tấn trung ương KCNA ngày 26.7 đưa tin lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un triệu tập cuộc họp khẩn cấp với bộ chính trị sau khi có một người bị nghi mắc Covid-19. Theo KCNA, một người đàn ông đào tẩu sang Hàn Quốc 3 năm trước đã vượt qua giới tuyến, quay trở lại Triều Tiên hôm 19.7 và biểu hiệu các triệu chứng của Covid-19.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tổ chức họp khẩn trong sáng 26.7 về trường hợp nghi nhiễm Covid-19 đầu tiên tại nước này

Reuters

Người bị nghi mắc Covid-19 đã được cách ly. Các cơ quan chức năng Triều Tiên đang điều tra, truy vết bất kỳ ai có thể đã tiếp xúc với người này. Nếu được xác nhận, đây sẽ là trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên tại Triều Tiên. Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc cuối năm 2019, Triều Tiên đã đóng cửa biên giới và không ghi nhận bất kỳ ca nhiễm nào.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết châu Âu cũng đang chứng kiến số ca mắc Covid-19 tăng cao, hiện chiếm 1/5 số ca trên thế giới. Trước tình hình này, WHO lên tiếng cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh lây lan. Các nước Anh, Pháp, Đức và Áo nhanh chóng thắt chặt các quy định phòng dịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.