Đại dịch Covid-19: Trong 24 giờ, thế giới tăng 260.000 ca nhiễm

19/07/2020 11:02 GMT+7

Theo cổng thông tin Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 19.7.2020, toàn thế giới đã ghi nhận 14.210.040 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 , với 600.629 ca tử vong và hơn 7,98 triệu bệnh nhân đã hồi phục.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã báo cáo sự gia tăng kỷ lục trong các trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 trên toàn cầu trong ngày 18.7, với tổng số các ca nhiễm tăng đến 259.848 trong 24 giờ qua, nhiều nhất là từ Mỹ, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi. Kỷ lục trước đây của WHO đối với các trường hợp mới là 237.743 vào ngày 17.7. Số người chết tăng 7.360, mức tăng lớn nhất trong một ngày kể từ ngày 10.5.
Tại Mỹ, Khi các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tiếp tục tăng vọt, người dân đang tranh luận về việc ban hành lệnh bắt buộc mang khẩu trang và mở cửa lại trường học. Mỹ đã ghi nhận tổng cộng hơn 70.000 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày 17.7, sau khi chạm kỷ lục 77.499 trong một ngày trước đó. Số ca tử vong cùng ngày đã tăng thêm ít nhất 912 người, ngày thứ tư liên tiếp tỷ lệ tử vong hàng ngày đã vượt quá con số 900.

Một chiếc xe cảnh sát đậu gần hàng rào chắn trên đường trước giờ giới nghiêm - 8 giờ tối, tại bãi biển Miami, Florida (Mỹ) ngày 18.7

Reuters

Người Mỹ hiện bị chia rẽ theo đường lối chính trị đối với các mệnh lệnh bắt buộc đeo khẩu trang, với nhiều khả năng những người theo phe bảo thủ sẽ cho rằng các quy tắc là vi phạm quyền Hiến pháp của họ. Tại bang Georgia, Thống đốc Brian Kemp đã kiện thị trưởng Atlanta để ngăn bà ban hành lệnh bắt buộc đeo khẩu trang, đồng thời khuyến khích người dân Georgia che mặt khi ra ngoài.
Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump luôn thúc đẩy sinh hoạt trở lại bình thường, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trị vì nền kinh tế. Chính quyền Trump và một số chuyên gia y tế cho rằng trẻ em tốt hơn nên đến trường vì sự phát triển của chúng, và cũng để cho cha mẹ quay trở lại làm việc. Hôm 17.7, ông Trump nói với Fox News rằng ông không tin vào việc thực hiện một nhiệm vụ bắt buộc mang khẩu trang trên toàn quốc. Trong khi Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, kêu gọi các nhà lãnh đạo “hãy mạnh mẽ nhất có thể để người dân của bạn mang khẩu trang.”

Người dân địa phương đi bộ qua trạm khử trùng trước khi vào tiệm bánh quy Alamo tại San Antonio, Texas (Mỹ) ngày 17.7

Reuters

Mỹ đã đạt trung bình khoảng 60.000 trường hợp mỗi ngày trong tháng 7 các trường hợp gia tăng ở 41 tiểu bang, dựa trên phân tích của Reuters. Texas và Arkansas đã báo cáo số lượng tử vong kỷ lục vào ngày 17.7, trong khi Kansas, Ohio, North Dakota, Arizona, North Carolina và Puerto Rico báo cáo số lượng các ca nhiễm cao kỷ lục. Hiện Mỹ ghi nhận 3.698.209 trường hợp và 139.960 ca tử vong.
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hôm 18.7 nói rằng các biện pháp phong tỏa được áp dụng để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19 đang “tiêu diệt” và “làm nghẹt thở” nền kinh tế nước này. “Không có lương và việc làm, mọi người sẽ chết”, ông nói, đề cập đến các hạn chế do một số bang và thành phố tự trị áp đặt. Tuyên bố của tổng thống được đưa ra khi nền kinh tế của Brazil dự kiến sẽ giảm đến 6,4% trong năm nay vì đại dịch.
Brazil đã ghi nhận thêm 28.532 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới và 921 trường hợp tử vong mới trong ngày 18.7, theo Bộ Y tế nước này. Tổng số trường hợp nhiễm ở Brazil, quốc gia chịu ảnh hưởng lớn vì dịch bệnh chỉ đứng sau Mỹ, hiện đã tăng lên 2.074.860, trong khi số ca tử vong là 78.772.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro chào đón những người ủng hộ trong một buổi lễ hạ cờ vào ban đêm tại Cung điện Alvorada ở Brasilia (Brazil) ngày 18.7

Reuters

Ngày 18.7, Reuters dẫn lời Tổng thống Iran Hassan Rouhani trích dẫn nghiên cứu mới ước tính rằng khoảng 25 triệu người dân nước này có thể đã nhiễm Covid-19 và 30 - 35 triệu người nữa đối diện nguy cơ. Số người nhiễm nói trên là cao gấp 92 lần so với con số chính thức được Bộ Y tế Iran công bố hôm 18.7 là 271.606 người, với 13.979 người chết.
Tuy nhiên, sau phát biểu trên, Phó chánh văn phòng thông tin truyền thông Phủ tổng thống Iran Alireza Moezi sau đó giải thích trên Twitter rằng con số 25 triệu người là ước tính những người có thể đã nhiễm bệnh và được miễn dịch sau khi tự khỏi, theo AFP.  Và đó chỉ là kịch bản ước tính. Mặt khác, Tổng thống Rouhani cảnh báo số người nhập viện vì nhiễm virus corona gây dịch Covid-19 có thể sẽ tăng gấp đôi trong vài tháng tới và kêu gọi các cơ quan cần chuẩn bị sẵn sàng để phản ứng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.