Đại dịch Covid-19: số ca nhiễm vẫn tăng chóng mặt tại Nga, hơn 84.000 người chết ở Mỹ

14/05/2020 09:47 GMT+7

Theo cổng thông tin Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 14.5, toàn thế giới đã có 4.342.565 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 với 296.690 ca tử vong và hơn 1,5 triệu bệnh nhân đã hồi phục.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm 13.5 cho biết nước này ghi nhận 1.390.250 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19, tăng 21.467 trường hợp so với số lượng trước đó và cho biết số ca tử vong đã tăng thêm 1.426 người, lên tổng số 84.106.
Con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Jared Kushner, đồng thời đang đảm nhiệm vai trò cố vấn cấp cao cho cha vợ, cho hay ông không chắc rằng bầu cử Mỹ có thể diễn ra như dự kiến vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Một sinh viên tốt nghiệp chụp ảnh tại khuôn viên vắng lặng tại Đại học bang San Diego do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Reuters

Theo luật định, ngày bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 rơi vào 3.11 và Nhà Trắng không có thẩm quyền điều chỉnh lại thời gian này. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn của Tạp chí Time hôm 13.5, ông Kushner, phu quân của ái nữ Ivanka Trump, cho hay ông không chắc rằng bầu cử có thể diễn ra đúng hạn, nhất là trong trường hợp Mỹ phải đối phó làn sóng thứ hai của dịch Covid-19.
Bất chấp các quan ngại về dịch Covid-19, cả Tổng thống Donald Trump, đại diện cho đảng Cộng hòa, và đối thủ Joe Biden, cựu phó tổng thống nắm chắc quyền đại diện cho đảng Dân chủ, đều cho hay không hy vọng sẽ dời ngày bầu cử.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức một cuộc họp về phản ứng trước đợt bùng phát dịch Covid-19 với Thống đốc Bắc Dakota Doug Burgum và Thống đốc Colorado Jared Polis tại Nhà Trắng, Washington (Mỹ) hôm 13.5

Reuters

Chuyển sang châu Âu, số người chết vì dịch Covid-19 của Vương quốc Anh đã vượt quá 40.000 với ít nhất 230.985 trường hợp nhiễm và cho đến nay, đây là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất ở châu Âu. Những con số mới đang đặt ra nhiều câu hỏi hơn về cách xử lý khủng hoảng của Thủ tướng Boris Johnson.
Theo một thống kê của hãng tin Reuters, dựa trên số liệu do Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh và xứ Wales công bố kết hợp với số liệu của Scotland và Bắc Ireland, tổng số người chết vì Covid-19 của Vương quốc Anh là 38.000 trong ngày 3.5. Kể từ đó đến nay, có thêm ít nhất 2.250 người tử vong tại các bệnh viện Anh vì Covid-19. Dữ liệu được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi ông Johnson công bố kế hoạch dần dần đưa nước Anh trở lại nhịp sống bình thường.

Một gia đình chơi bóng đá trong sân nhà tại Milton Keynes (Anh) hôm 13.5

Reuters

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý cho biết số ca tử vong do dịch Covid-19 ở Ý đã tăng thêm 195 người trong ngày 13.5, so với con số 172 vào ngày trước đó, tuy nhiên số lượng các trường hợp mới hằng ngày đã giảm xuống còn 888 từ 1.402 trong hôm 12.5.
Tổng số người chết kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào ngày 21.2, hiện ở mức 31.106, cơ quan này cho biết, cao thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Anh. Số lượng các trường hợp được xác nhận tính đến 14.5 đã lên tới 222.104, cao thứ 5 toàn cầu sau các quốc gia Mỹ, Nga, Anh và Tây Ban Nha.

Ý bắt đầu nới lỏng một số hạn chế vì dịch Covid-19

Reuters

Mặc dù tình hình dịch bệnh tại Pháp hiện vẫn chưa mấy khả quan nhưng một số bãi biển đã mở cửa lại cho người dân vì các hạn chế của lệnh phong tỏa đang dần được nới lỏng kể từ ngày 11.5.
Trước đó, Pháp đã đóng cửa các điểm vui chơi giải trí và tham quan từ giữa tháng 3 để ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới, đến nay đã giết chết hơn 27.000 (27.077) người trên toàn quốc, trong tổng số 178.184 trường hợp nhiễm. Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định sẵn sàng công bố lại các lệnh hạn chế chống dịch Covid-19 nếu cần thiết.

Người dân đạp xe đi qua bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris sau khi Pháp bắt đầu chấm dứt dần việc phong tỏa do Covid-19 trên toàn quốc

Reuters

Còn tại Nga, trong ngày 13.5, nước này ghi nhận thêm 10.028 trường hợp mới nhiễm virus corona chủng mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm trên toàn quốc lên 242.271, riêng thủ đô Moscow xác nhận 4.703 trường hợp mới.
Ngoài ra, Trung tâm phản ứng virus corona của Nga cũng cho biết trong 24 giờ qua có thêm 96 người chết, nâng tổng số người chết chính thức lên 2.212.
AFP đưa tin Cơ quan liên bang giám sát y tế Nga Roszdravnadzor “đã cho ngưng sử dụng trên toàn lãnh thổ Nga loại máy thở Aventa-M được sản xuất từ ngày 1.4.2020”. Đây là sản phẩm của một nhà máy thuộc tập đoàn nhà nước Rostec.

Nhân viên tang lễ thực hiện chôn cất một bệnh nhân có lẽ đã chết vì Covid-19 tại một nghĩa địa ở ngoại ô Saint Petersburg (Nga) hôm 13.5

Reuters

Hôm 9.5, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại Bệnh viện Spasokukotsky ở Moscow làm 1 người chết. Sang hôm 12.5, tại Bệnh viện St George's ở Saint Petersburg xảy ra hỏa hoạn làm 5 người thiệt mạng. Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin cho biết nguyên nhân hỏa hoạn tại 2 bệnh viện trên nghi do máy thở Aventa-M tự cháy gây ra. Phó thủ tướng Nga Tatiana Golikova cho hay nhà chức trách đang điều tra hai vụ cháy trên.
Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã ghi nhận thêm 26 trường hợp mới trong 24 giờ trước đó, với 21 trường hợp liên quan đến ổ dịch hộp đêm tại thủ đô Seoul. Con số này thấp hơn một chút so với mức báo cáo trong 2 ngày trước đó và nâng tổng số trường hợp nhiễm trên toàn quốc lên 10.962, với 259 ca tử vong.

Một nhân viên kiểm dịch phun thuốc khử trùng tại một trường trung học sau khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại Seoul (Hàn Quốc)

Reuters

Các nhà chức trách y tế Hàn Quốc hôm 13.5 cho biết họ không có kế hoạch khôi phục các quy tắc giãn cách xã hội nghiêm ngặt ngay lập tức mặc dù có một đợt bùng phát dịch Covid-19 mới ở thủ đô. Các quan chức đang cố gắng theo dõi và xét nghiệm hàng ngàn người trong tuần qua sau khi có ít nhất 119 ca nhiễm liên quan đến các hộp đêm và quán bar ở quận Itaewon, làm dấy lên lo ngại về làn sóng lây nhiễm thứ hai.
Thứ trưởng Bộ Y tế Kim Gang-lip cho biết việc áp dụng lại các quy tắc giãn cách xã hội là không thể, miễn là số trường hợp Covid-19 mới hằng ngày vẫn dưới 50 người và các quan chức có thể theo dõi 95% tất cả các bệnh nhân nhiễm trùng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.