Đại dịch Covid-19: Gần 6 triệu người nhiễm, Brazil vượt Tây Ban Nha về số ca tử vong

30/05/2020 09:50 GMT+7

Theo cổng thông tin Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 30.5.2020, toàn thế giới đã ghi nhận 5.916.464 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 , với 64.357 ca tử vong và hơn 2,48 triệu bệnh nhân đã hồi phục.

Quốc gia dẫn đầu về thiệt hại từ dịch Covid-19 là Mỹ hiện đang có tổng số trường hợp nhiễm virus là 1.744.258, trong đó đã có 102.709 người chết và 406.446 bệnh nhân hồi phục.
Các bệnh viện ở Mỹ cho biết họ đã rút lại việc sử dụng hydroxychloroquine, loại thuốc trị sốt rét được Tổng thống Donald Trump giới thiệu là thuốc điều trị Covid-19, sau một số nghiên cứu cho thấy nó không hiệu quả và có thể gây ra rủi ro đáng kể, thậm chí chết người.
Hy vọng ban đầu cho loại thuốc hàng chục năm tuổi này dựa vào một phần các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm cùng các đặc tính chống viêm và kháng virus của nó. Nhưng hiệu quả ở người cho đến nay vẫn chưa được công nhận và ít nhất 2 nghiên cứu cho thấy nó có thể làm tăng nguy cơ tử vong.

Các sĩ quan cảnh sát trấn áp người biểu tình ở Brooklyn, thành phố New York (Mỹ) ngày 29.5

Reuters

Một số bệnh viện mà hai tháng trước nói rằng họ đang sử dụng hydroxychloroquine thường xuyên cho bệnh nhân mắc Covid-19 nay đã cắt giảm loại thuốc trên. Đơn đặt hàng cho thuốc đã giảm xuống 1/10 kể từ đỉnh điểm hồi cuối tháng 3, xuống còn khoảng 125.000 viên vào tuần trước.
Trong khi đó, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết thành phố New York đang “đi đúng hướng” để bước vào giai đoạn 1 của việc mở cửa trở lại vào ngày 8.6, và tuyên bố rằng 5 khu vực ngoại ô sẽ chuyển sang giai đoạn 2 bao gồm các doanh nghiệp như cửa hàng cắt tóc và tiệm làm tóc.

Một người dân nhận thức ăn từ thiện dọc theo phố Mott ở khu Chinatown trong khi dịch Covid-19 vẫn còn hoành hành ở thành phố New York (Mỹ)

Reuters

Thành phố đông dân nhất nước Mỹ, nơi đã trở thành tâm điểm của đại dịch Covid-19, đã đi đúng hướng để đáp ứng tất cả các số liệu mà tiểu bang đặt ra để mở cửa trở lại theo các giai đoạn an toàn. Tuy nhiên, ông Cuomo khẳng định “mở cửa trở lại không có nghĩa là chúng tôi sẽ quay trở lại cách mọi thứ diễn ra.”
Bộ Y tế Brazil hôm 29.5 cho biết số người chết vì dịch Covid-19 do virus corona gây ra ở Brazil đã tăng thêm 1.124 trường hợp, nâng tổng số lên tới 27.878 người, vượt qua Tây Ban Nha để trở thành quốc gia đứng thứ 5 về số ca tử vong trên toàn thế giới. Trong 24 giờ qua, Brazil, nơi hiện là ổ dịch lớn thứ 2 trên thế giới, đã ghi nhận thêm 26.928 trường hợp nhiễm virus, nâng tổng số trường hợp nhiễm tại đây lên 465.166.

Một nhân viên y tế tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho một người dân ở Maison Vista do Jaraqui tại Manaus (Brazil) ngày 29.5

Reuters

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý cho biết, số ca tử vong do dịch Covid-19 ở Ý đã tăng thêm 87 người trong ngày 29.5, so với con số 70 của ngày trước đó, trong khi số lượng các trường hợp mới hằng ngày giảm xuống còn 516 từ thống kê 593 hôm 28.5.
Tổng số người chết kể từ khi vụ dịch bùng phát vào ngày 21.2, hiện ở mức 33.229. Tuy nhiên, khu vực Marche hôm 29.5 cho biết họ đã giảm tổng số ca tử vong xuống còn 11, vì những trường hợp tử vong này không phải do virus corona gây ra. Số lượng các trường hợp nhiễm virus được xác nhận lên tới 232.248, cao thứ 6 toàn cầu sau Mỹ, Brazil, Nga, Anh và Tây Ban Nha.

Một nhân viên y tế lấy máu tại trạm xét nghiệm tạm thời nơi hội đồng thành phố đang cung cấp xét nghiệm Covid-19 miễn phí cho cư dân, tại Torrejon de Ardoz (Tây Ban Nha) ngày 29.5

Reuters

Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết số ca tử vong do dịch Covid-19 đạt 27.121 trong ngày 29.5, tăng thêm chỉ 2 người trong 24 giờ qua. Như vậy, tổng cộng chỉ có 39 trường hợp tử vong đã được báo cáo trong 7 ngày qua, trong khi đã có 238.564 trường hợp được chẩn đoán nhiễm virus kể từ khi dịch bùng phát.
Hôm 29.5, số người chết hằng ngày vì dịch Covid-19 tại Pháp đã tăng ít hơn con số 100 trong 9 ngày liên tiếp, khi nước này đang chuẩn bị cho một biện pháp nới lỏng mới. Bộ Y tế Pháp cho biết số người chết vì dịch đã tăng thêm 52 người, tương đương 0,2%, lên tổng số 28.714, cao thứ 4 thế giới. Tổng số trường hợp nhiễm virus tại nước này đến hiện tại là 186.923.

Người dân ngồi dọc theo bờ sông Seine trong thời tiết nắng nóng ở Paris, khi Pháp dần nới lỏng phong tỏa chống dịch Covid-19

Reuters

Pháp sẽ cho phép các nhà hàng, quán bar và quán cà phê mở cửa trở lại từ ngày 2.6 - mặc dù có nhiều hạn chế hơn ở thủ đô Paris so với các nơi khác - trong khi chính phủ cũng đang dỡ bỏ hạn chế 100 km đi lại trên toàn quốc.
Bảo tàng Louvre có kế hoạch mở lại cửa vào ngày 6.7, theo các bước mới nhằm nới lỏng lệnh phong tỏa toàn quốc được Thủ tướng Edouard Philippe công bố trong ngày 28.5. Trong một tuyên bố, bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất nước Pháp cho biết một hệ thống đặt phòng và biển chỉ dẫn mới sẽ mang đến cho du khách sự an toàn tối đa có thể khi họ ở trong bảo tàng. Khách tham quan cũng sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội.
Theo Bộ Y tế Nam Phi, hiện nước này còn tồn đọng hơn 96.000 mẫu bệnh phẩm chưa được xử lý đang chờ xét nghiệm virus corona, phản ánh cái mà họ gọi là sự thiếu hụt bộ dụng cụ xét nghiệm toàn cầu.

Một công nhân thực hiện khử trùng tại Trường học dành cho người mù Sibonile ở Meyerton (Nam Phi) ngày 27.5

Reuters

Nam Phi đã thực hiện một số biện pháp quyết đoán nhất trên lục địa châu Phi để khắc phục sự lây lan của dịch Covid-19, tiến hành nhiều xét nghiệm nhất cũng như áp dụng một trong những biện pháp phong tỏa chặt chẽ nhất.
Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Y tế Zweli Mkhize, nước này đang gặp khó khăn trong việc tăng cường xét nghiệm như mong muốn của chính phủ vì một số nhà cung cấp toàn cầu không thể đáp ứng nhu cầu về bộ dụng cụ phòng thí nghiệm. Nam Phi hiện ghi nhận 29.240 trường hợp nhiễm virus corona gây dịch Covid-19, với 611 trường hợp tử vong trong số 655.000 người được xét nghiệm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.