Đã từng bị sốt xuất huyết, có thể miễn dịch với Covid-19?

23/09/2020 15:23 GMT+7

Một nghiên cứu mới nhằm phân tích tình hình bùng phát dịch Covid-19 ở Brazil đã phát hiện mối liên hệ giữa đại dịch này với các đợt bùng phát sốt xuất huyết trong quá khứ.

Theo đó, một người từng bị nhiễm sốt xuất huyết có thể có đạt mức độ miễn dịch nhất định với Covid-19.
Nghiên cứu do giáo sư Miguel Nicolelis, thuộc khoa Khoa học Thần kinh Trung tâm Y học của Đại học Duke, thực hiện.
Theo nghiên cứu, nhiều khu vực có tỷ lệ nhiễm Covid-19 thấp ở Brazil trong năm 2020 trước đó từng trải qua các đợt bùng phát sốt xuất huyết nghiêm trọng.

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm lây qua muỗi.

Reuters

Sốt xuất huyết phổ biến ở khu vực Mỹ Latin, châu Á và một số quốc gia ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
Nhóm nghiên cứu cũng tìm ra mối liên hệ tương tự giữa sốt xuất huyết và tốc độ lây nhiễm Covid-19 khá chậm ở các khu vực trên. Nghiên cứu này đang được xuất bản trước quá trình bình duyệt.
Theo ông Nicolelis, các phát hiện trên cho thấy việc từng nhiễm sốt xuất huyết hoặc từng được tiêm vắc xin ngừa sốt xuất huyết có thể bảo vệ cơ thể người đó khỏi Covid-19.
Ông cũng đề cập đến nhiều nghiên cứu trước đó cho thấy những người có kháng thể sốt xuất huyết có thể nhận kết quả dương tính giả với kháng thể Covid-19 dù họ chưa từng nhiễm virus gây bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.