Cựu quan chức: số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ có thể lên đến 300.000

10/08/2020 14:27 GMT+7

Cựu lãnh đạo Ủy ban Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) Scott Gottlieb hôm 9.8 đưa ra dự báo đáng lo ngại: đến cuối năm 2020 có thể có 300.000 người Mỹ tử vong vì Covid-19.

Khi Mỹ tiếp tục vượt qua cột mốc đáng buồn hơn 5 triệu người nhiễm Covid-19, ông Scott Gottlieb hôm 9.8 cảnh báo: “Chắc chắn chúng ta sẽ có khoảng 200.000 đến 300.000 người chết. Nhưng gần mức 200.000 hay 300.000 phụ thuộc vào những gì chúng ta làm và tình hình tiến triển thế nào”.
Tỷ lệ nhiễm Covid-19 ở Mỹ hiện là 1/66 người. Mỹ hiện dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm Covid-19. Đến nay, nước này đã ghi nhận gần 163.000 ca tử vong vì Covid-19, chiếm gần ¼ số ca tử vong trên toàn thế giới.
“Mối lo hiện tại là virus đã lan ra khắp cả nước, đến mức nó có thể lây nhiễm đến các cộng đồng ở nông thôn mà phần lớn đến nay vẫn chưa bị ảnh hưởng. Và có lẽ là các cộng đồng này vẫn đang tự tin vì vẫn chưa bị virus ảnh hưởng, tuy nhiên chính họ lại dễ bị tổn thương hơn một khi virus lan đến”, ông Scott Gottlieb nói thêm.
Ông Gottlieb cũng nhấn mạnh trẻ em “không hề được miễn dịch trước Covid-19” và đề cập đến báo cáo từ CDC tập trung nghiên cứu hàng trăm trẻ em nhập viện tại Mỹ với hội chứng viêm hiếm gặp liên quan đến virus corona.
Các sở y tế khắp nước Mỹ ghi nhận tổng cộng 570 bệnh nhân nhiễm hội chứng này từ đầu tháng 3 đến giữa tháng 7. CDC cho biết tất cả các bệnh nhân trên đều nhận kết quả dương tính với Covid-19 và đã có 10 trẻ tử vong.
Tình trạng hiếm gặp nhưng cực kì nghiêm trọng này có cùng các triệu chứng với sốc nhiễm độc và bệnh Kawasaki như sốt, phát ban và nổi hạch. Tình trạng này được ghi nhận ở trẻ em và bệnh nhân vị thành niên trong khoảng từ 2 đến 4 tuần sau khi nhiễm Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.