'Công chúa Huawei' được trải thảm đỏ đón chào như người hùng khi trở về Trung Quốc

26/09/2021 08:14 GMT+7

“Công chúa Huawei” Mạnh Vãn Châu đã về đến Trung Quốc vào chiều tối 25.9 sau gần 3 năm bị giam giữ tại gia ở Canada.

Bà Mạnh Vãn Châu được hàng trăm người ra sân bay đón chào. Truyền thông Trung Quốc xem bà là biểu tượng cho thắng lợi ngoại giao của nước này. Kênh truyền hình CCTV quay lại hình ảnh bà Mạnh rơm rớm nước mắt, trong trang phục đỏ, nhận hoa và được đám đông ủng hộ cầm cờ Trung Quốc chào đón tại sân bay quốc tế Thượng Hải.
Bà Mạnh sau đó có bài phát biểu ngắn tại sân bay: “Đó là một thách thức lớn với tôi, nhưng khi cuối cùng tôi đã được về nhà, đặt chân lên đất Trung Quốc, tôi cảm nhận được sự ấm áp và thật xúc động. Quê hương ơi, tôi đã trở về rồi”.

Bà Mạnh Vãn Châu được chào đón tại sân bay quốc tế Thượng Hải (Trung Quốc)

Chụp màn hình clip

Giám đốc tài chính Huawei cũng bày tỏ sự biết ơn với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
“Chủ tịch Tập quan tâm đến sự an toàn của mọi công dân Trung Quốc. Ông thực sự quan tâm đến vụ án của tôi và tôi cực kì xúc động”, bà Mạnh nói thêm.
Bà Mạnh về Trung Quốc từ Vancouver, Canada sau khi bị quản thúc từ tháng 12.2018 vì yêu cầu dẫn độ của nhà chức trách Mỹ.
Ngày 24.9, Mỹ đã đồng ý hủy bỏ yêu cầu dẫn độ chống lại bà Mạnh nhưng khẳng định vẫn tiếp tục theo đuổi vụ kiện tập đoàn Huawei.

"Công chúa Huawei" Mạnh Vãn Châu nói gì sau khi được Canada trả tự do?

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.