Có gì lạ trong các kỷ lục Guinness thế giới vừa được công nhận?

18/09/2020 14:00 GMT+7

Năm nay, các kỷ lục Guinness thế giới nhấn mạnh thông điệp: Ai cũng có thể trở thành người phá kỷ lục.

Frank Faeek Hachem cao khoảng 1, 36 m, đạt kỷ lục "tài xế xe buýt thấp nhất thế giới". Ông cho biết ông không cần sửa đổi gì đặc biệt đối với chiếc xe của mình, chỉ điều chỉnh chỗ ngồi một chút.
Tay đua chuyên nghiệp Marco George đạt tốc độ hơn 122 km/h trong khi thực hiện động tác "trồng cây chuối trên yên xe".

Frank Faeek Hachem đạt kỷ lục Guinness tài xế xe buýt thấp nhất thế giới.

Reuters

Cặp chuột nhỏ bé tên Freddie và Frankie phá vỡ hai kỷ lục thế giới.
Luke Roberts, chủ nuôi, huấn luyện chúng hoàn thành 28 lần "đập tay" trong 30 giây và nhảy 8 lần qua vòng cũng chỉ trong 30 giây.
Ngoài ra, còn có Gary Duschl, người Canada, hiện đã trở thành chủ sở hữu của dây chuyền bọc kẹo cao su dài nhất thế giới: 32.556 m. Ông bắt đầu nối chuỗi dây này từ năm 1965.
Tất cả các kỷ lục thế giới mới năm 2020 sẽ được ghi lại trong sách kỷ lục Guinness hằng năm. Phiên bản sách mới có mặt trên các kệ sách ở Anh và trực tuyến từ ngày 17.9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.