Chiến đấu cơ F-35 xuất kích từ tàu đổ bộ Mỹ trên Biển Đông

12/04/2021 11:00 GMT+7

Ngày 12.4, Lầu Năm Góc công bố hình ảnh cho thấy các chiến đấu cơ thế hệ 5 tàng hình F-35 trên tàu đổ tộ tấn công USS Makin Island xuất kích tại Biển Đông.

Tàu đổ bộ USS Makin Island thuộc lớp Wasp có chiều dài khoảng 260 m cùng độ choán nước hơn 40.000 tấn, có thể mang theo chiến đấu cơ tàng hình F-35. Chính vì thế, khi triển khai cùng máy bay chiến đấu F-35, tàu đổ bộ này đã có thể vận hành tác chiến tương tự tàu sân bay.

F-35 là dòng máy bay hiện đại nhất nhì thế giới hiện nay.

Hải quân Mỹ

Quân đội Mỹ khẳng định hoạt động này nhằm nâng cao năng lực tác chiến để đáp ứng chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mà Washington đang thực thi.
Ngoài nhóm tác chiến sẵn sàng đổ bộ USS Makin Island, những ngày qua, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt được Mỹ triển khai để phối hợp tác chiến viễn chinh ở Biển Đông.
Liên quan đến nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh cũng đang được Trung Quốc triển khai hoạt động, hôm 11.4, Mỹ công bố bức ảnh chụp vào ngày 5.4 ở biển Hoa Đông cho thấy khu trục hạm USS Mustin đang theo dõi nhóm tác chiến tàu sân bay này.
Cụ thể, thuyền trưởng khu trục hạm USS Mustin Robert J Briggs cùng cấp phó Richard D Slye theo dõi tàu sân bay Liêu Ninh thuộc quân đội Trung Quốc từ khoảng cách vài ngàn mét.

Hình ảnh thuyền trưởng khu trục hạm USS Mustin và cấp phó theo dõi nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.

Chụp màn hình SCMP

South China Morning Post dẫn lời cựu sĩ quan huấn luyện Lữ Lễ Thi thuộc Học viện Hải quân Đài Loan ở thành phố Cao Hùng, nhận định: “Trong bức ảnh, chỉ huy Briggs trông rất thoải mái, ngồi gác chân trong lúc theo dõi tàu Liêu Ninh chỉ cách xa vài ngàn mét, trong khi cấp phó của ông ấy cũng ngồi bên cạnh, cho thấy họ xem nhẹ quân đội Trung Quốc. Bức ảnh được dàn dựng này chắc chắn...nhằm cho thấy Mỹ không xem quân đội Trung Quốc là mối đe dọa tức thì”.
Còn nhà nghiên cứu quân sự Châu Thần Minh ở Bắc Kinh cho rằng trong bức ảnh, tàu chiến Mỹ giữ “khoảng cách rất an toàn” trong lúc theo dõi tàu sân bay Liêu Ninh.
Trong khi đó, Tổng biên tập chuyên san Kanwa Defence Review (Canada) Andrei Chang cho rằng bức ảnh là “cảnh báo đối với quân đội Trung Quốc” rằng Mỹ nắm thông tin đầy đủ về nhóm tàu tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh.
Theo tổ chức theo dõi tình hình Biển Đông SCSPI thuộc Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), Tàu USS Mustin được điều đến gần cửa sông Dương Tử vào ngày 3.4. USS Mustin đã theo dõi nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh ở biển Hoa Đông và Biển Đông từ ngày 4.4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.