Campuchia, Thái Lan, Lào căng thẳng đương đầu Covid-19

11/05/2021 14:29 GMT+7

Số liệu mới cho thấy tình hình Covid-19 ở Thái Lan và Campuchia còn diễn biến phức tạp, với số ca tử vong mới vẫn ở mức cao.

Cụ thể, Trung tâm quản lý tình hình Covid-19 (CCSA) của Thái Lan hôm nay 11.5 thông báo ghi nhận thêm 31 ca Covid-19 tử vong, tăng từ con số 22 của ngày 1.5, nâng tổng số người chết vì bệnh này lên 452.
Ngoài ra, CCSA còn ghi nhận thêm 1.919 ca Covid-19 nhiễm, tăng từ con số 1.630 của ngày trước đó, nâng tổng số ca nhiễm lên 86.924. Theo Bangkok Post, thủ đô Bangkok là nơi ghi nhận số ca Covid-19 mới nhiều hơn bất cứ tỉnh thành nào ở Thái Lan.
Ngoài ra, phát ngôn viên CCSA Apisamai Srirangson cho hay biến thể của SARS-CoV-2 từ Ấn Độ là B.1.617.1 đã đến Thái Lan sau khi giới chức phát hiện biến thể này có trong người của một phụ nữ Thái và 3 con trai trở về từ Pakistan.
Việc phát hiện biến thể B.1.617.1 đã buộc giới chức Thái Lan xem xét mở rộng lệnh cấm người nước ngoài đến từ những quốc gia có biến thể B.1.617.1 nhập cảnh vào quốc gia Đông Nam Á này.
Cũng trong hôm nay 11.5, Khmer Times đưa tin Bộ Y tế Campuchia thông báo ghi nhận thêm 5 ca Covid-19 tử vong. Tính đến nay đã có 131 người chết vì Covid-19 ở Campuchia kể từ khi ca nhiễm đầu tiên được xác nhận vào ngày 11.3.
Bộ Y tế Campuchia hôm nay còn ghi nhận thêm 480 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 20.223 ca. Trong số ca nhiễm mới có tới 470 ca liên quan sự kiện cộng đồng 20.2, tên gọi của đợt bùng phát bị cho là xuất phát từ vụ 4 phụ nữ Trung Quốc trốn cách ly ở Phnom Penh hồi giữa tháng 2.
Tình Ratanakkhiri ở Campuchia cũng vừa ghi nhận 2 ca Covid-19 đầu tiên. Theo Phó Tổng cục trưởng Cảnh sát Quốc gia Campuchia Chhay Kim Khoeun, hơn 80 cảnh sát được triển khai để giám sát Phnom Penh và "các vùng đỏ" ở Kandal đã nhiễm Covid-19.
Còn chính quyền tỉnh Preah Sihanouk công bố kết quả phân tích cho biết trong số 126 ca Covid-19 tại đây, có 34 ca là các tù nhân bị giam giữ.
Trong khi đó, Lực lượng quốc gia phòng ngừa và kiểm soát Covid-19 của Lào trong ngày 10.5 thông báo ghi nhận thêm 25 ca nhiễm Covid-19, giảm từ con số 69 của ngày trước đó, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.327 ca.
Theo The Laotian Times, Lào mới ghi nhận ca Covid-19 tử vong đầu tiên là một phụ nữ người Việt trong ngày 9.5. 
Ngoài ra, Chính phủ Malaysia hôm 10.5 thông báo tiến hành đợt phong tỏa toàn quốc mới khi đất nước này đang chống chọi với làn sóng Covid-19 thứ 3. Đợt phong tỏa mới kéo dài từ ngày 12.5 đến ngày 7.6.
Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin cho biết thêm việc đi lại giữa các bang và các huyện cũng như tụ tập đông người sẽ bị cấm. Ngoài ra, các trường học sẽ đóng cửa, nhưng các ngành kinh tế sẽ được phép tiếp tục hoạt động.
Biện pháp phong tỏa trên được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 mới ở Malaysia tăng cao trong mấy tuần gần đây. Trong ngày 10.5, Bộ Y tế Malaysia ghi nhận thêm 3.807 ca nhiễm Covid-19 và 17 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vong lên lần lượt 444.484 và 1.700 ca.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.