Ca tử vong vì Covid-19 tại Ý tăng lại sau 2 ngày có chiều hướng giảm

25/03/2020 09:00 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 25.3.2020, cả thế giới đã ghi nhận 417.966 người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra , trong đó có ít nhất 18.615 người tử vong.

Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 107.700 ca hồi phục hoàn toàn và được xuất viện.

Đến nay, Covid-19 đã lây lan ra ít nhất 196 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Reuters

Trong vòng 24 giờ qua, số ca tử vong mới vì Covid-19 tại Ý tăng trở lại sau khi có chiều hướng giảm xuống trong liên tiếp 2 ngày trước đó.
Cơ quan Phòng vệ dân sự Ý ngày 24.3 thông báo có thêm 743 bệnh nhân Covid-19 tử vong tại nước này trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên thành 6.820 người. Ý cũng ghi nhận thêm 5.249 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 tại đây lên thành 69.176 người.

Tổng số bệnh nhân Covid-19 tại Ý đến nay là 69.176 người.

Reuters

Hôm 21.3, có 793 trường hợp tử vong tại Ý, con số kỷ lục tính đến nay. Tuy nhiên, số người chết giảm dần trong 2 ngày sau đó, lần lượt là 650 và 602, tạo cho chính quyền một hy vọng mong manh về việc đại dịch sẽ thuyên giảm.
Riêng tại vùng phía Lombardy, tâm dịch tại Ý, trong ngày 24.3 có thêm 402 ca tử vong và 1.942 ca nhiễm mới, nâng tổng số người tử vong và nhiễm bệnh tại đây lên thành 4.178 và 30.703.
Mỹ là quốc gia có số ca nhiễm bệnh Covid-19 nhiều nhất sau Trung Quốc đại lục và Ý. Đến ngày 25.3, tổng số ca tử vong vì dịch Covid-19 tại nước này lên đến 706 ca, tăng hơn 150 ca so với 1 ngày trước đó.
Số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ hiện nay là hơn 53.740 trường hợp. 

May khẩu trang để kịp thời cung cấp trong thời dịch Covid-19 tại California (Mỹ).

Reuters

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 24.3, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng Hàn Quốc sẽ cung cấp thiết bị y tế hỗ trợ Mỹ chống dịch Covid-19.
Ngày 24.3, phát ngôn viên WHO Margaret Harris cho biết châu Âu và Mỹ chiếm 85% số ca COVID-19 mới trên toàn cầu trong 24 giờ qua. Trong số đó, châu Âu chiếm 6 phần và Mỹ chiếm 4 phần. Bà Harris cảnh báo Mỹ có khả năng trở thành tâm dịch mới của thế giới.
Tình hình đại dịch Covid-19 tại các nước châu Âu khác cũng diễn biến phức tạp.
Đến sáng 25.3, số ca tử vong vì Covid-19 tại Tây Ban Nha, Pháp, Đức lần lượt là 2.808, 1.102 và 157. Số ca nhiễm tại 3 quốc gia trên lần lượt là Tây Ban Nha với 39.885 ca, Đức với 32.986 ca và Pháp với 22.622 ca.
Việc số ca tử vong và số ca nhiễm tăng nhanh (lần lượt 20% và 23%) cho thấy tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến nghiêm trọng tại Tây Ban Nha, bất chấp chính phủ nước này đã ban hành quy định phong tỏa.

An táng người chết vì nhiễm Covid-19 tại Madrid (Tây Ban Nha).

Reuters

Thủ tướng Pedro Sanchez đang kêu gọi quốc hội kéo dài thời hạn tình trạng khẩn cấp thêm 2 tuần (đến ngày 11.4) nhằm ngăn chặn virus lây lan thêm. Mặt khác, quân đội cũng đang khẩn trương khử trùng hàng trăm nhà dưỡng lão trong khi cơ quan công tố đang điều tra việc nhiều cụ già bị bỏ mặc và tử vong trong những cơ sở này.
Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Didier Guillaume kêu gọi những lao động thất nghiệp vì lệnh phong tỏa phòng Covid-19 đến giúp đỡ các nông dân trồng trọt và chăn nuôi khi mùa thu hoạch sắp đến. Các nhà hàng, khách sạn và cửa hàng bán lẻ trên khắp nước Pháp đã bị đóng cửa theo lệnh phong tỏa phòng Covid-19, tác động lớn đến nền kinh tế Pháp vì mùa du lịch hè bắt đầu.
Trong ngày 24.3, đại dịch Covid-19 đã lan ra toàn Đông Nam Á.
Lào hôm qua đưa tin nước này đã ghi nhận hai trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên. Trước đó, Bộ y tế Myanmar cuối ngày 23.3 thông báo có hai người đầu tiên tại nước này dương tính với SARS-CoV-2.

Người dân Myanmar đi mua đồ dự trữ sau khi nước này công bố 2 ca nhiễm Covid-19.

Reuters

Trên toàn Đông Nam Á, Malaysia là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 1.624 ca bệnh tính đến chiều 24.3 với 15 ca tử vong và 183 người hồi phục. Indonesia và Philippines hôm qua ghi nhận mức tăng kỷ lục với lần lượt 107 và 90 ca nhiễm mới.
Tính đến hôm qua, Indonesia có 686 ca nhiễm và 55 người tử vong, trong khi con số của Philippines là 552 và 35. Trong khi đó, Thái Lan cùng ngày thông báo có thêm 106 ca nhiễm, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 tại nước này lên 827 người. Việt Nam đến nay đã ghi nhận 134 ca nhiễm Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.