Ca nhiễm Covid-19 mới giảm tại Trung Quốc, Hàn Quốc có trên 2.000 người nhiễm virus corona

28/02/2020 10:00 GMT+7

Theo số liệu chính thức từ Bộ Y tế ngày 28.2, tổng số người tử vong vì dịch Covid-19 lên đến 2.814 người, trong đó có 2.788 người chết tại Trung Quốc đại lục.

Bên ngoài Trung Quốc đại lục các quốc gia và vùng lãnh thổ có số ca tử vong cao nhất vì Covid-19 là Iran, Ý và Hàn Quốc.
Iran là nước có số ca tử vong cao nhất ngoài Trung Quốc đại lục với 26 ca, tiếp theo là đến Ý với 17 ca và Hàn Quốc với 13 ca. Tổng số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu hiện tại là 83.047 trường hợp.
Trong thông báo ngày 28.2 về dịch Covid-19, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết Trung Quốc đại lục ghi nhận 327 ca nhiễm mới ngày 27.2, giảm so với 433 ca hôm 26.2, và là thấp nhất kể từ ngày 23.1.
Số người chết vì dịch Covid-19 ở Trung Quốc đại lục đến cuối ngày 27.2 tăng 44 so với ngày 26.2. Đến ngày 28.2, dịch Covid-19 đã lây lan ra ít nhất 48 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á, châu Mỹ Latinh, châu Âu và châu Phi.
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 27.2 cảnh báo các quốc gia không nên mắc “sai lầm chết người” nếu tự xem mình sẽ miễn nhiễm trước dịch Covid-19. Theo Reuters, ông Tedros khẳng định ngay cả các quốc gia giàu có cũng nên chuẩn bị cho “những tình hình huống bất ngờ” vì dịch Covid-19.
Trong khi đó, ông Chung Nam Sơn, chuyên gia hàng đầu về bệnh đường hô hấp của Trung Quốc, ngày 27.2 dự báo Trung Quốc tự tin có thể dập dịch Covid-19 hoàn toàn vào cuối tháng 4.

Một du khách đeo khẩu trang phòng chống Covid-19 tại sân bay quốc tế Salgado Filho, Brazil.

Reuters

Ông Chung cho biết thêm dù dịch Covid-19 bùng phát từ thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) hồi cuối năm 2019 nhưng virus corona chủng mới có thể không bắt nguồn từ Trung Quốc.
Ngày 28.2, tờ China Daily dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc đang đạt được tiến bộ lớn trong công tác dập dịch Covid-18 và có đủ tự tin, khả năng để giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại virus corona chủng mới.
Số ca nhiễm mới và tử vong ghi nhận hằng ngày có dấu hiệu giảm ở Trung Quốc đại lục nhưng tăng vọt ở các quốc gia, vùng lãnh thổ khác trên thế giới.

Đường phố Vũ Hán, tâm dịch tại Trung Quốc, vẫn vắng vẻ dù số ca nhiễm Covid-19 mới tại đây đã giảm.

Reuters

Điển hình như Ý đã xác nhận thêm 3 người tử vong hôm 27.2, nâng tổng số người chết vì Covid-19 tại đây lên 17, cao nhất châu Âu. Ý cũng ghi nhận ít nhất 650 ca nhiễm Covid-19.
Hàn Quốc, ổ nhiễm Covid-19 tại châu Á, xác nhận 256 ca nhiễm mới vào sáng 28.2, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 2.022 trường hợp. Iran xác nhận 26 ca tử vong, hiện có ít nhất 256 ca nhiễm Covid-19. Kuwait báo cáo 43 ca nhiễm mới ngày 28.2, tất cả đều có liên hệ đến Iran.
Giám đốc WHO cho biết Ý, Iran và Hàn Quốc đang ở “thời điểm quyết định” là giai đoạn đầu của sự bùng phát dịch bệnh nên cần phải có hành động nhanh chóng, quyết liệt để kiểm soát sự lây lan.
Đáng chú ý là có trường hợp một phụ nữ nhiễm Covid-19 đã bình phục ở Nhật Bản nhưng khi xét nghiệm lại cho ra kết quả dương tính với virus corona chủng mới. Trường hợp tái nhiễm sau khi bình phục cũng đã được ghi nhận ở Trung Quốc. Giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ bệnh nhân hồi phục đã từng mang virus corona mới trong người nhưng vẫn không có khả năng miễn dịch Covid-19.
Các nhà khoa học cảnh báo vẫn còn nhiều điều chưa biết về virus corona gây dịch Covid-19 chết người này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.