Bom xe phát nổ khi nữ sinh tan trường, 55 người thiệt mạng ở Afghanistan

09/05/2021 16:26 GMT+7

Một quan chức an ninh cho biết vụ nổ ở một trường học tại thủ đô Kabul ( Afghanistan ) hôm 8.5 đã làm ít nhất 55 người thiệt mạng và 150 người bị thương.

Theo Reuters, một quan chức an ninh nói rằng vụ nổ nhắm vào một trường học ở thủ đô Kabul (Afghanistan) hôm 8.5 đã làm 55 người thiệt mạng và 150 bị thương, trong đó nhiều người bị thương nặng. 
Theo lời quan chức này, vụ nổ được gây ra bởi một quả bom cài trên xe, sau đó là số đạn súng cối trong xe. Số người tử vong chính thức được Bộ Nội vụ nước này báo cáo vẫn là 30 người. Hầu hết các nạn nhân đều là nữ sinh. 

Nạn nhân của vụ đánh bom hầu hết là nữ sinh đang tan trường.

Chụp màn hình Reuters

Tổng thống Ashraf Ghani cho rằng vụ việc do phe Taliban gây ra. 
Trả lời Reuters, một quan chức cấp cao của Bộ Nội vụ nói rằng đa số nạn nhân là nữ sinh đang tan trường. Đoạn phim trên kênh truyền ToloNews cho thấy cảnh hỗn loạn với sách vở nằm ngổn ngang trên con đường đẫm máu, và nhiều người lao vào giúp đỡ các nạn nhân. 
Kabul đã ở trong tình trạng cảnh giác cao kể từ khi Washington công bố kế hoạch rút toàn bộ quân đội Mỹ vào ngày 11.9. 

Sách vở nằm ngổn ngang trên con đường đẫm máu trong vụ đánh bom.

Chụp màn hình Reuters

Các quan chức Afghanistan cho biết Taliban đã tăng cường các cuộc tấn công trên khắp đất nước sau thông báo này. 
Vẫn chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công hôm 8.5. 
Phát ngôn viên của Taliban, Zabihullah Mujahid, phủ nhận liên quan và đồng thời cũng lên án vụ việc này. 

Taliban đã tăng cường các cuộc tấn công trên khắp đất nước sau thông báo rút quân của Mỹ.

Chụp màn hình Reuters

Vụ nổ xảy ra tại tây Kabul, một khu vực có phần đông dân số là người Hồi giáo Shi’ite và thường xuyên bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tấn công trong quá khứ. 
Phái bộ Liên minh châu Âu tại Afghanistan cho rằng vụ nổ nhắm vào trường học là "hành động khủng bố đáng khinh".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.