Bom 'động đất' mạnh nhất Thế chiến 2 phát nổ khi đang được tháo gỡ

Nhật Uyên
Nhật Uyên
14/10/2020 17:39 GMT+7

Hơn 750 người đã được sơ tán khỏi khu vực gần kênh Piast bên ngoài thị trấn Swinoujscie ở Ba Lan trước khi Tallboy, quả bom lớn nhất trong Thế chiến thứ 2 phát nổ dưới nước hôm 13.10.

Cảnh quay dưới nước từ Hải quân Ba Lan cho thấy nhiệm vụ mạo hiểm: gỡ trái bom chưa nổ lớn nhất từ thời Thế chiến 2.
Tallboy nặng gần 5.400kg, trong đó có 2.400kg chất nổ. Quá trình gỡ bom trên đã kéo dài 5 ngày qua.
Hôm 13.10, quả bom bất ngờ nổ tung khi thợ lặn công binh đang tiến hành đốt thuốc nổ để vô hiệu hóa quả bom.

Cận cảnh quả bom Tallboy bất ngờ nổ tung.

Reuters

“Quá trình đốt cháy đã kích nổ quả bom. Quả bom có thể được xem là đã bị vô hiệu hóa, không còn mang bất kì mối đe dọa nào nữa. Tất cả các thợ lặn đã ở bên ngoài khu vực nguy hiểm,” theo Thiếu úy Grzegorz Lewandowski, phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ Duyên hải số 8.
Tại thị trấn Swinoujscie có kho chứa khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG).
Tuy nhiên, phát ngôn viên của thị trưởng khẳng định không có người dân nào bị thương và cơ sở hạ tầng cũng không bị hư hại.
Kênh đào Piast nối liền biển Baltic và sông Oder trên biên giới giữa Ba Lan và Đức.
Không quân Hoàng gia Anh đã thả bom Tallboy năm 1945 trong cuộc tấn công vào tàu tuần dương Đức Lutzow.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.