BMW, Honda giảm doanh thu nặng nề vì đại dịch Covid-19

07/08/2020 10:07 GMT+7

Đại dịch Covid-19 đã khiến BMW rơi vào khủng hoảng khi doanh thu giảm nặng nề.

Trong quý II, hãng xe Đức BMW ghi nhận lỗ 787 triệu USD trước khi trừ thuế và lãi suất khi doanh số xe sang giảm dẫn đến doanh thu giảm.
Cùng kỳ này năm trước, hãng đạt lợi nhuận 2,6 tỉ USD.
Doanh thu công ty trước khi trừ lãi và thuế bị rơi xuống mức -10,4% trong quý 2 khi BMW đang dồn đầu tư vào công nghệ xe điện đắt đỏ.
Dù lỗ nhưng BMW cho biết vẫn "lạc quan một cách thận trọng" về những tháng còn lại của năm 2020 và vẫn dự đoán sẽ có lợi nhuận cho cả năm.
Doanh số của BMW bắt đầu có dấu hiệu phục hồi ở một số thị trường như Trung Quốc.
Tuy vậy, công ty cũng cảnh báo con số này sẽ không đủ bù đắp cho kết quả kinh doanh giảm sút vì dịch Covid-19.
Honda cũng trải qua tác động tiêu cực của dịch Covid-19 như BMW khi doanh thu giảm và dự báo lợi nhuận năm sẽ giảm 70%, thấp nhất trong 10 năm qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.