Apple phải giảm mục tiêu doanh thu vì virus corona

18/02/2020 21:27 GMT+7

Ngày 17.2, Apple là tập đoàn lớn nhất thông báo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do virus corona chủng mới (nCoV).

Nguyên nhân: các nhà máy tại Trung Quốc chậm hoạt động trở lại vì dịch Covid-19 do virus corona chủng mới (nCoV) gây gián đoạn nguồn cung và doanh số các thiết bị bán ra cũng giảm.
Nhiều cửa hàng Apple tại Trung Quốc vẫn đóng cửa hoặc giới hạn giờ mở cửa. Vì vậy, Apple phải giảm mức doanh thu kỳ vọng trong quý này.
Tháng 1.2020, khi virus corona chủng mới bắt đầu hoành hành, Apple cho rằng doanh thu vẫn có thể đạt mức từ 63 đến 67 tỉ USD. Ngày 17.2, Apple chưa đưa ra dự báo doanh thu mới. 

Một cửa hàng Apple tại Trung Quốc vắng vẻ vì phải đóng cửa trong đợt bùng phát dịch Covid-19.

Reuters

Dù các cơ sở sản xuất của Apple tại Trung Quốc đã bắt đầu hoạt động trở lại nhưng đều vẫn chưa hoạt động hết công suất.
Ngày 18.2, cổ phiếu Apple được dự báo sẽ đối mặt với mức giảm mạnh.
Các chuyên gia cho biết nCoV có thể khiến nhu cầu điện thoại thông minh ở Trung Quốc - thị trường lớn nhất của thiết bị này giảm một nửa trong quý đầu năm 2020
Trong khi đó, Samsung, đối thủ của Apple, có thể gặt hái được một số thành công khi quyết định sản xuất dòng điện thoại thông minh giá rẻ tại Việt Nam.
Samsung không còn dựa vào thị trường Trung Quốc để bán thiết bị nữa sau khi mất thị trường vào tay các đối thủ địa phương như Xiaomi. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.