Ấn Độ phong tỏa cả nước trong 21 ngày, quyết chống Covid-19

25/03/2020 17:01 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã công bố lệnh phong tỏa toàn quốc trong 21 ngày để ngăn chặn virus corona gây bệnh Covid-19 lây lan.

Xuất hiện trên truyền hình, ông Narendra Modi cho biết sẽ cấm toàn bộ mọi người dân Ấn Độ rời khỏi nhà, sau khi chính phủ đã tạm ngưng các phương tiện hàng không, xe lửa và đóng cửa các doanh nghiệp, trường học để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.
Biện pháp ảnh hưởng đến 1,3 tỉ dân Ấn Độ bắt đầu có hiệu lực từ 24g ngày 24.3.

Đường phố Ấn Độ vắng vẻ sau lệnh cấm ra khỏi nhà.

Reuters

Đến nay, Ấn Độ đã ghi nhận 536 ca nhiễm Covid-19 trong đó có ít nhất 10 ca tử vong.
Tuy nhiên các nhà nghiên cứu cảnh báo đến giữa tháng 5 nước này có thể sẽ có hơn 1 triệu người nhiễm Covid-19.
Virus corona được cho là đã lây lan từ các thành phố lớn của Ấn Độ - nơi bắt nguồn dịch bệnh tại nước này.

Ấn Độ lo ngại nguy cơ lây lan bệnh Covid-19 tại các cộng đồng nghèo.

Reuters

Hiện lo ngại đang gia tăng về nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 trong các cộng đồng nghèo, cũng như năng lực đáp ứng của hệ thống y tế công cộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.