96 tuổi vẫn tốt nghiệp đại học

02/08/2020 10:00 GMT+7

Sinh viên lớn tuổi nhất nước Ý, cụ ông Giuseppe Paterno 96 tuổi, vừa tốt nghiệp.

Ông Giuseppe Paterno 96 tuổi từng đi lính trong Thế chiến thứ II, một người ông, nhân viên đường sắt, và nay là tân cử nhân tốt nghiệp Đại học Palermo, Ý. Dù có niềm đam mê cho việc đọc sách và học tập, ông không thể học đại học khi còn trẻ tại vùng Sicily nghèo khó. Nhưng ở tuổi 90, ông bắt đầu trở lại con đường học tập.
GIUSEPPE PATERNO, sinh viên 96 tuổi, cho biết: “Tôi nghĩ “bây giờ hoặc không bao giờ nữa” và thế là năm 2017, tôi quyết định đăng kí học. Tôi hiểu đã khá trễ để lấy tấm bằng với 3 năm học nhưng tôi nói với mình rằng “để xem tôi có làm được không”. Khi quyết định, tôi cũng không chắc chắn lắm đâu, vì tôi không biết môi trường học, tôi không biết giáo viên sẽ ứng xử thế nào trước một người lớn tuổi.”
Cụ ông đã học hành chăm chỉ và không bị nhiều tác động ảnh hưởng việc tốt nghiệp loại ưu của mình, trở thành sinh viên lớn tuổi nhất nước Ý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.