3,6 triệu ca nhiễm Covid-19 toàn cầu, hơn 71.000 ca tử vong tại Mỹ

06/05/2020 09:30 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 6.5.2020, cả thế giới đã ghi nhận 3.659.271 người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 256.894 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có gần 1,2 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Đến sáng 6.5, Mỹ đã ghi nhận hơn 1,2 triệu ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 71.022 ca tử vong. New York, tâm chấn của dịch Covid-19 tại Mỹ, đến sáng 6.5 đã ghi nhận thêm 230 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong tại đây lên 19.645 ca.
Tờ The New York Times hôm qua dẫn “tài liệu nội bộ” tiết lộ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ và Cơ quan quản lý các tình trạng khẩn cấp liên bang (FEMA) dự báo “mỗi ngày có thể sẽ có khoảng 200.000 ca Covid-19 mới vào cuối tháng 5, tăng so với khoảng 25.000 trường hợp hiện tại”. Cũng theo tài liệu, đến cuối tháng 5, Mỹ có thể chứng kiến khoảng 3.000 người chết vì Covid-19/ngày, so với con số hiện nay từ 1.000 - 2.000 ca.

Nghiên cứu mới dự đoán đến cuối tháng 5, Mỹ có thể ghi nhận đến 200.000 ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày.

Reuters

Hiện không có dữ liệu từ CDC cho thấy tỷ lệ tử vong vì Covid-19 theo độ tuổi và giới tính. Trước đó, CDC công bố báo cáo mô tả sơ bộ đầu tiên về các ca Covid-19 ở Mỹ sau khi ghi nhận 2.449 ca nhiễm từ ngày 12.2 - 16.3. Báo cáo chỉ ra trong số 44 ca tử vong biết được độ tuổi, có 15 người từ 85 tuổi trở lên (chiếm 34%), 20 người từ 65 - 84 tuổi (46%) và 9 người trong độ tuổi 20 - 64 (20%).
Theo Reuters, số người tử vong vì bệnh Covid-19 trong vòng 24 giờ qua tăng thêm 236 người, tăng nhẹ so với 195 người trong ngày trước đó. Như vậy, đã có 29.315 người tử vong vì Covid-19 tại Ý.
Số người bị nhiễm Covid-19 tại Ý đến sáng 6.5 là 213.013 người, tăng 1.075 ca trong vòng 24 giờ qua. Số bệnh nhân Covid-19 đang phải điều trị tích cực tại Ý đến nay là 1.427 người. Con số này đã liên tục giảm trong nhiều ngày qua. Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý cho biết đã có 1,512 triệu người Ý được xét nghiệm Covid-19 trong tổng dân số khoảng 60 triệu người.

Các hoạt động tại Ý dần trở lại bình thường sau khi nước này nới lỏng các lệnh hạn chế chống dịch Covid-19.

Reuters

Tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Tây Ban Nha đến sáng 6.5 lên hơn 25.613 ca. Trong 9 ngày liên tiếp, Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong mới không quá 300 ca. Số ca nhiễm Covid-19 tại Tây Ban Nha là 219.329 ca. Theo giám đốc cơ quan khẩn cấp của bộ y tế Tây Ban Nha, trong tổng số các ca nhiễm Covid-19 tại nước này, có 18% số ca nhiễm là các nhân viên y tế. Ông này cho rằng con số này "đáng báo động".
Theo một nghiên cứu gần đây, Tây Ban Nha có thể thoát khỏi dịch Covid-19 vào ngày 9.9. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Tây Ban Nha đến ngày 2.5 cho thấy đến ngày 7.5, nước này có thể đạt 97% tổng số ca nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu cảnh báo nên thận trọng với dự đoán này.
Theo trang France24, trong vòng 1 ngày qua, Pháp ghi nhận thêm 330 ca tử vong vì Covid-19. Đây là con số cao nhất trong vòng 6 ngày qua. Tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Pháp đến sáng 6.5 là 25.531 ca.
Số người nhập viện vì Covid-19 và số bệnh nhân Covid-19 phải điều trị tích cực tại Pháp tiếp tục giảm. Hiện Pháp còn 3.430 bệnh nhân Covid-19 điều trị tích cực.

Một người dân Pháp đeo khẩu trang chống dịch Covid-19 khi đi tàu điện ngầm.

Reuters

Pháp hồi tuần trước đã công bố một bản đồ đánh dấu bằng màu sắc, chia nước Pháp ra nhiều khu vực khác nhau từ màu đỏ (số ca nhiễm cao) đến màu xanh lá (số ca nhiễm thấp). Bản đồ này sẽ được dùng để chính phủ Pháp quyết định cách nới lỏng các biện pháp hạn chế theo tình hình từng vùng.
Tính đến sáng 6.5, Anh đã ghi nhận 196.240 ca nhiễm với ít nhất 29.501 ca tử vong. Như vậy Anh đã chính thức vượt qua Ý để trở thành quốc gia có thương vong nhân mạng vì Covid-19 cao nhất châu Âu và cao thứ 2 thế giới. Chính phủ Anh liên tục bị chỉ trích vì không cung cấp đủ bộ xét nghiệm Covid-19 và trang thiết bị bảo hộ cho các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch.

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ toàn thân trong một bệnh viện tại Anh.

Reuters

Tại Singapore, tâm chấn dịch Covid-19 tại Đông Nam Á, Bộ Y tế nước này cho biết trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 632 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 605 ca là lao động nhập cư sống tại các khu nhà tập thể.

Số ca nhiễm Covid-19 tại đảo quốc Singapore tiếp tục tăng.

Reuters

Đây là ngày thứ 12 liên tiếp Singapore ghi nhận số ca nhiễm trong vòng 24 giờ ít hơn 1.000 ca. Tổng số ca nhiễm ở đảo quốc sư tử hiện nay là 19.410. Số ca tử vong vì Covid-19 ở Singapore là 18 ca.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.