2.923 người chết vì dịch Covid-19, số ca tử vong ở Iran và Hàn Quốc tiếp tục tăng

29/02/2020 10:00 GMT+7

Hôm 29.2, Ủy Ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc thông báo trong ngày 28.2 có thêm 427 ca nhiễm virus corona mới gây dịch Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc đại lục lên 79.251. Trong khi đó, số người chết vì dịch tại Iran và Hàn Quốc tiếp tục tăng.

Hôm 29.2, Ủy Ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc thông báo trong ngày 28.2 có thêm 427 ca nhiễm virus corona mới gây dịch Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc đại lục lên 79.251. Theo NHC, tính đến hết ngày 28.2, Trung Quốc đại lục có 2.835 ca Covid-19 tử vong, tăng 47 ca so với ngày 27.2. Tại tỉnh Hồ Bắc, nơi bùng phát dịch Covid-19, có thêm 45 ca tử vong, trong đó tâm dịch Vũ Hán chiếm 37 người chết vì virus corona.

Hai phụ nữ Iran mang khẩu trang và bao tay ra đường để tránh lây nhiễm virus corona

Reuters

Trong khi đó, chính phủ Iran tuyên bố đóng cửa tất cả trường học trong 3 ngày kể từ 29.2 vì lo ngại sự lây lan của dịch Covid-19 đã làm chết 34 người. Chính phủ nước Cộng hòa Hồi giáo Iran cũng đã hủy những buổi lễ cầu nguyện tại các thủ phủ của 23 tỉnh trong tổng số 31 tỉnh trong ngày 28.2. Bộ Y tế Iran thông báo, số ca nhiễm virus corona chủng mới tại nước này tăng lên 388, đa số tập trung tại thủ đô Tehran, thành phố Qom và Gilan.
Số ca nhiễm virus corona chủng mới ở Hàn Quốc đã tăng gần 600, cao hơn so với mức tăng hàng ngày ở Trung Quốc đại lục. Theo KCDC, hơn 85% ca nhiễm là ở Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang với số người chết vì Covid-19 đã tăng lên 16. Tâm dịch Daegu đang phải đối mặt tình trạng thiếu thốn giường bệnh và nhân viên y tế do số ca nhiễm gia tăng đột biến. Các chuyên gia y tế ở Daegu đã đề nghị dùng sân vận động, nhà thi đấu thể thao và cả những container rỗng làm bệnh viện dã chiến.

Một cửa hàng tại Mexico để biển thông báo "Chúng tôi không có khẩu trang, xin lỗi vì sự bất tiện này"

Reuters

Tại châu Âu, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại miền bắc nước Ý, Liên hoan phim châu Âu (FEFF) 2020 bị lùi thời gian khai mạc tới tháng 6. Hiện tại Ý đã ghi nhận 21 trường hợp tử vong vì virus corona chủng mới.
Tính đến ngày 28.2, dịch Covid-19 đã lây nhiễm hơn 85.100 người trên toàn thế giới và làm chết 2.923 người. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện số ca nhiễm lẫn tử vong ở Trung Quốc đại lục vẫn là cao nhất, nhưng ổ dịch mới lần lượt bùng phát tại 56 quốc gia, vùng lãnh thổ ở châu Á, châu Mỹ Latin, châu Âu và châu Phi. Chỉ trong ngày 28.2, có hơn 10 quốc gia đã ghi nhận ca nhiễm virus corona mới đầu tiên, bao gồm Nigeria, New Zealand, Lithuania và Belarus.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.