2.771 người tử vong, dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng

27/02/2020 09:30 GMT+7

Theo số liệu chính thức từ Bộ Y tế ngày 27.2, tổng số người tử vong vì dịch Covid-19 lên đến 2.771 người, trong đó có 2.715 người chết tại Trung Quốc đại lục.

Bên ngoài Trung Quốc đại lục đã có 56 ca tử vong vì Covid-19. Trong đó, Iran là nước có số ca tử vong cao nhất ngoài Trung Quốc đại lục với 19 ca, tiếp theo là đến Hàn Quốc với 12 ca và Ý với 12 ca. Hồng Kông có 2 ca tử vong, Nhật Bản có 3 ca tử vong. Đài Loan, Philippines và Pháp mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ xác nhận 1 ca tử vong vì Covid-19. Ngoài ra có 4 hành khách du thuyền Diamond Princess đã tử vong vì nhiễm Covid-19.
2 ca tử vong vì Covid-19 mới nhất là tại Nhật Bản, trong đó có một cụ ông ở tuổi 80 không đến Trung Quốc trong những ngày gần đây, và không có dấu hiệu cho thấy cụ tiếp xúc với các cá nhân bị bệnh. Bên cạnh đó, thêm một nạn nhân lớn tuổi ở Hokkaido, phía Bắc Nhật Bản, tử vong vì Covid-19.
Tổng số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu hiện tại là 81.382 trường hợp.

Trong khi số liệu về dịch Covid-19 tại Trung Quốc có vẻ khả quan thì hình hình các quốc gia và vùng lãnh thổ khác lại khá nghiêm trọng.

Reuters

Tân Hoa Xã đưa tin tại Trung Quốc, tâm dịch, Ủy ban Y tế quốc gia hôm 26.2 ghi nhận thêm 52 ca tử vong vì dịch Covid-19. Đây là con số thấp nhất trong hơn 3 tuần qua và nâng tổng số người thiệt mạng tại Trung Quốc đại lục tính đến cuối ngày 26.2 lên 2.715.
Số ca nhiễm mới cũng giảm, từ 503 trường hợp của ngày trước đó xuống còn 406 trong ngày 25.2, nhiều tỉnh không xuất hiện ca nhiễm mới trong những ngày gần đây.
Chỉ có 5 ca xuất hiện ngoài tỉnh Hồ Bắc, con số thấp nhất trong hơn 1 tháng.
Dịch Covid-19 tiếp tục lây lan nhanh chóng tại các quốc gia khác.
Tại châu Á, mọi sự tập trung đang đổ dồn vào Hàn Quốc. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) xác nhận đã có 284 ca nhiễm mới trong ngày 26.2, nâng tổng số ca trên toàn quốc lên 1.261. Trong đó có 134 ca nhiễm mới liên quan đến nhà thờ giáo phái Shincheonji ở TP.Daegu.

Kiểm tra nhiệt độ tại Hàn Quốc.

Reuters

Lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc cũng xác nhận trường hợp lây nhiễm Covid-19 đầu tiên ở một binh sĩ 23 tuổi đóng tại căn cứ Carroll.
Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato thông báo “45 du khách được phép rời khỏi du thuyền Diamond Princess” đã xuất hiện các triệu chứng như sốt và được yêu cầu đi xét nghiệm.
Cùng ngày 26.2, Brazil và Algeria phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại nước mình, báo hiệu sự xuất hiện của Covid-19 tại Mỹ Latinh và châu Phi.
Ở Trung Đông, Bộ Y tế Iran cho biết đã có thêm 4 người chết vì dịch Covid-19, nâng tổng số ca tử vong trên toàn quốc lên 19. Số ca nhiễm tại nước này tăng lên 139.
Iran là quốc gia có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục.
Tại Ý, tổng số ca nhiễm Covid-19 lên đến hơn 350 ca trong đó có 4 ca nhiễm mới là trẻ em
Tại trụ sở WHO ở Geneva (Thụy Sĩ), chuyên gia Bruce Aylward, trưởng đoàn WHO ở Trung Quốc cảnh báo các nước khác trên thế giới “không sẵn sàng” trước dịch bệnh Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.