2.122 người chết vì Covid-19 toàn cầu, số ca nhiễm mới trong ngày ở Hồ Bắc thấp kỷ lục

20/02/2020 09:29 GMT+7

Theo số liệu chính thức từ Bộ Y tế ngày 20.2, tổng số người tử vong vì dịch Covid-19 lên đến 2.122 người, trong đó có 2.114 người chết tại Trung Quốc đại lục.

8 ca tử vong ngoài Trung Quốc đại lục vì Covid-19 là tại Iran, Philippines, Hồng Kông, Nhật Bản, Pháp và Đài Loan. 2 ca tử vong mới nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục xảy ra tại Iran.
Ngày 19.2, hãng thông tấn Mehr dẫn lời người đứng đầu Đại học Khoa học Y khoa tại thành phố Qom của Iran cho biết 2 bệnh nhân vừa được xác nhận nhiễm virus corona mới trước đó trong ngày đã chết.

2 bệnh nhân mới nhiễm Covid-19 tại Iran đều đã qua đời trong ngày 19.2.

Reuters

Tổng số ca dương tính với Covid-19 toàn cầu hiện tại là 75.643 trong đó có 14.546 trường hợp đã hồi phục và xuất viện.
Tại tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch, nhà chức trách y tế xác nhận trong ngày 19.2 có 349 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 62.031. Con số ca nhiễm virus corona mới tại Hồ Bắc trong ngày 19.2 là con số thấp nhất trong gần một tháng qua, trong khi trong ngày 18.2 có đến 1.683 ca nhiễm Covid-19 mới. Số ca tử vong trong ngày 19.2 tại Hồ Bắc là 108 cũng giảm so với con số 139 của ngày 18.2, nâng tổng số người chết vì Covid-19 ở tỉnh này lên 2.029.
Liên quan đến du thuyền Diamond Princess, ổ dịch lớn thứ 2 ngoài Trung Quốc đại lục, ngày 18.2, AFP dẫn lời giáo sư Kentaro Iwata tại Đại học Kobe nói: tình hình trên du thuyền Diamond Princess là "hoàn toàn hỗn loạn" và vi phạm các thủ tục kiểm dịch.
Ông nói: "Tàu Diamond Princess hoàn toàn không đủ khả năng phục vụ công tác kiểm soát lây nhiễm".

Hành khách rời khỏi du thuyền Diamond Princess sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Reuters

Giáo sư Iwata cho biết ông cực kỳ lo ngại trước những gì ông chứng kiến trong chuyến thăm ngắn trên tàu ngày 18.2. Sau chuyến thăm này, ông tuyên bố tự cách ly 14 ngày để đề phòng nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cho người thân. Đây là lời chỉ trích hiếm thấy nhằm vào chính phủ từ giới chức hay học giả Nhật Bản.
Chính phủ Nhật Bản sau đó đã bác bỏ những lời chỉ trích của giáo sư Iwata. Chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga nói: "Kể từ ngày 5.2, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp kỹ lưỡng nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus, bao gồm bắt buộc đeo khẩu trang, rửa tay và dùng thuốc khử trùng tay".
Trong ngày 19.2, thêm 500 hành khách âm tính với Covid-19 đã được xuống thuyền và lên bờ. Đến nay, trên du thuyền Diamond Princess đã có 621 trường hợp nhiễm Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.