113 người thiệt mạng vì sạt lở ở mỏ ngọc bích Myanmar

02/07/2020 17:24 GMT+7

Sáng sớm ngày 2.7, hơn 100 công nhân đã thiệt mạng sau trận lở đất tại một mỏ ngọc bích ở miền bắc Myanmar.

Reuters dẫn thông báo từ cơ quan cứu hỏa Myanmar cho biết trận lở đất xảy ra tại một mỏ ngọc bích ở vùng Hpakant thuộc bang Kachin, miền bắc Myanmar sau khi một núi chất thải mỏ đổ sập xuống hồ, gây ra đợt sóng bùn chôn vùi các thợ mỏ đang làm việc.
Theo những người sống sót, vụ sạt lở xảy ra ngay sau một trận mưa lớn.
Theo tờ Myanmar Times, vùng Hpakant nằm cách Yangon 950 km và là trung tâm của ngành khai thác ngọc bích lớn nhất thế giới.
Quan chức thuộc Bộ Thông tin Myanmar Tar Lin Maung nói với Reuters: “Cho đến bây giờ, chúng tôi đã tìm thấy hơn 100 thi thể. Công tác tìm kiếm thi thể đang tiếp tục. Số người chết có thể tăng lên”. Các công nhân bị thương đã được chuyển đến 3 bệnh viện.
Những trận lở đất chết người và nhiều sự cố khác thường xảy ra ở các khu mỏ ở Hpakant, Myanmar những người bị thương hay tử vong thường là người đào ngọc bích tự do.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.