Người Sài Gòn “chịu trận” vì ngập nặng sau cơn mưa lúc xế chiều

14/09/2020 22:38 GMT+7

Chiều tối 14.9.2020, cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ tại TP.HCM khiến cho nhiều tuyến đường ngập nặng. Trên đường Tô Ngọc Vân đoạn từ đường Phạm Văn Đồng về đường Linh Đông, quận Thủ Đức, nước ngập đến hơn nửa bánh xe, nhiều xe chết máy phải dắt bộ về nhà.

Chiều tối 14.9.2020, cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ tại TP.HCM khiến cho nhiều tuyến đường ngập nặng.
Trên đường Tô Ngọc Vân đoạn từ đường Phạm Văn Đồng về đường Linh Đông, quận Thủ Đức, nước ngập đến hơn nửa bánh xe, nhiều xe chết máy phải dắt bộ về nhà.

Một người phụ nữ phải dắt bộ khi xe chết máy trên con đường ngập nước

Anh Trí

Tình trạng "hễ mưa là ngập" đã kéo dài nhiều năm trên con đường này

Anh Trí

Sau giờ tan tầm, cơn mưa lớn khiến nhiều người bì bõm trong dòng nước xiết. Ở những nơi ngập sâu, nhiều người không dám về đành đội mưa, dừng trên vỉa hè chờ nước rút. Nhiều xe đến khu vực này bị ùn ứ, phải di chuyển rất chậm.

Nhiều người bì bõm lội nước về nhà khi gặp mưa lớn giờ tan tầm

Anh Trí

Ở nhiều đoạn, nước ngập đến nửa bánh xe

Anh Trí

Nhiều người đứng chờ trên vỉa hè đường Tô Ngọc Vân chờ cơn mưa lớn đi qua

Anh Trí

Bà Lê Thị Phụng Hiệp (70 tuổi), sinh sống trên đường Tô Ngọc Vân (quận Thủ Đức) cho biết tình trạng ngập khi mưa lớn đã kéo dài nhiều năm nay và ngày càng nghiêm trọng hơn.

Cứ trời mưa là bà Lê Thị Phụng Hiệp (đường Tô Ngọc Vân, quận Thủ Đức) phải ra trước nhà để khơi thông cống thoát nước

Anh Trí

"Hễ mưa là ngập, nói chung là cái suối giờ chạy không có thoát mà bữa nay mưa nhẹ, tới đây thôi mà mưa tới hai trận, tại vì mưa nhỏ, mà bão, mưa mà lớn khoảng một tiếng đồng hồ là coi như tới đây luôn. Xe coi như là phải đẩy, cái đường này hồi đó giờ là vậy." Bà Lê Thị Phụng Hiệp cho biết.

Người dân phải khơi thông miệng cống để nước thoát nhanh hơn

Anh Trí

Người dân sinh sống trong các con hẻm ở khu vực này cho biết, vì tình trạng ngập diễn ra thường xuyên trong mùa mưa nên nhiều gia đình nâng nền cao lên để tránh nước tràn vào nhà. Thêm vào đó, nước trong các con hẻm rút lâu hơn so với ngoài đường lớn.
Sau hơn một tiếng đồng hồ, nước bắt đầu rút dần, trên các mặt cống lại xuất hiện đầy rác thải sinh hoạt.

Nước rút để lại trên miệng cống đầy rác thải

Anh Trí

Trên các mặt cống lại xuất hiện đầy rác thải sinh hoạt sau trận ngập nặng

Anh Trí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.