Người đàn ông khiến lửa phải “sợ” suốt 40 năm

29/04/2021 12:23 GMT+7

Cảm nhận được sự nguy hiểm của hỏa hoạn, gần 40 năm qua, ông Nguyễn Quang An đã dành trọn tuổi trẻ của mình cho công việc nghiên cứu, chế tạo các thiết bị, phương tiện độc - lạ để trị hỏa.

Những thành quả nghiên cứu của ông đều góp công rất lớn cho công tác chữa cháy như: Bột chữa cháy, vỏ bình đựng bọt chữa cháy, mô tô chữa cháy ba bánh, ca nô cứu hỏa,...
Trong gần 40 năm làm nghề, ông có rất nhiều kỉ niệm, một trong số đó là một lần xảy ra một đám cháy ở Bình Thạnh.

Ông Nguyễn Quang An đã dành gần 40 năm cuộc đời để gắn bó với công việc sáng chế các trang, thiết bị chữa cháy

ẢNH: QUYỀN TRÂN

Năm 1982, sản phẩm đầu tiên của ông ra đời, đó chính là vỏ bình đựng bọt chữa cháy được làm từ vỏ đạn. “Loại để áp dụng làm vỏ bình bọt là vỏ đựng thuốc bồi của đạn đại bác 155 ly thuộc chế độ cũ. Thời điểm đó vỏ đạn này được chất như một cái núi. Từ đó tôi mới lấy một cái vỏ về, triển khai làm ra sản phẩm và đem trình lên ban lãnh đạo của Phòng Cảnh sát PCCC thành phố. Và được họ đồng ý, tốt, hiệu quả, thế là mới bắt đầu trực tiếp ký hợp đồng với đơn vị của tôi, lúc đó ký được 5.000 cái vỏ bình bọt đó.” Ông An say sưa kể về thành quả đầu tiên của mình.

Trong gần 40 năm làm nghề, ông có rất nhiều kỉ niệm, một trong số đó là một lần xảy ra một đám cháy ở Bình Thạnh và lúc này xe ông lần đầu tiên được trưng dụng

ẢNH: QUYỀN TRÂN

Với chiều ngang của khung xe là 0,7m xe có thể dễ dàng luồn lách trong các hẻm sâu, nhỏ đến 1m để tiếp cận đám cháy và xử lý tình huống cháy ban đầu trong khi đợi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến. Nhờ những tính năng vượt trội như vậy, mô tô chữa cháy ba bánh đã được đưa vào sử dụng ở hầu hết các quận trên địa bàn TP.HCM và “vượt biên” sang cả nước bạn Campuchia.

Người mặc áo xanh và áo trắng (ở giữa) là hai cảnh sát chữa cháy của Campuchia, đến Việt Nam để mang 2 chiếc xe chữa cháy đặt ở cơ sở Bửu An về nước

ẢNH: QUYỀN TRÂN

Xe được trang bị 4 bình chữa cháy xách tay, cơ động và tháo rời được. Trong đó gồm hai bình chữa cháy bằng khí C02, 2 bình chữa cháy dạng bột. Tiếp đến, trên xe cũng trang bị một túi chứa nước. Túi cơ động, bung ra được để khi đến hiện trường đám cháy với điều kiện là nguồn nước không có, người dân có thể xách từng xô nước, thau nước và khi tiếp cận đám cháy, họ có thể đổ vào đó để máy bơm chữa cháy hoạt động.

Trên xe có 5 khung, mỗi khung chứa được một cuộn vòi dài 15m, cự ly cách đám cháy khi sử dụng của xe là 75m

ẢNH: QUYỀN TRÂN

Mỗi xe còn được trang bị một túi chứa nước có dung tích 150 lít

ẢNH: QUYỀN TRÂN

Ngoài ra, các chi tiết như đồng hồ đo công suất, đèn cứu hỏa, còi cứu hỏa,... đều được trang bị đầy đủ trên chiếc moto chữa cháy lưu động của ông An

ẢNH: QUYỀN TRÂN

Trải qua 2 lần mổ, sức khỏe suy giảm nhiều nên ông An hiện đã tạm ngưng việc chế tạo và vẫn duy trì sản xuất các thiết bị, phương tiện hỗ trợ chữa cháy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.