Người đàn bà khiến ông Nguyễn Thành Tài “ngã ngựa” vì phù phép đất vàng

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
16/09/2020 15:17 GMT+7

Trong vụ án liên quan đến ông Nguyễn Thành Tài, cựu Phó củ tịch UBND TP.HCM, và khu đất vàng số 8 - 12 Lê Duẩn, người ta đặc biệt chú ý đến người đàn bà tên Lê Thị Thanh Thúy (41 tuổi, cựu Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Lavenue).

Sáng nay 16.9, bị cáo Nguyễn Thành Tài (68 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM giai đoạn 2008-2011) và 4 đồng phạm đã được áp giải đến trụ sở TAND TP.HCM để bắt đầu phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, liên quan đến những sai phạm tại khi “đất vàng” 8 - 12 Lê Duẩn.
4 đồng phạm gồm: bị cáo Lê Thị Thanh Thúy (41 tuổi, cựu Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Lavenue), ông Đào Anh Kiệt (63 tuổi, nguyên Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM), Nguyễn Hoài Nam (55 tuổi, nguyên Bí thư Quận ủy Q.2), và Trương Văn Út (50 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng Quản lý đất thuộc Sở TN-MT TP.HCM).

Ông Nguyễn Thành Tài và các đồng phạm xuất hiện tại tòa

5 bị cáo bị xét xử do có nhiều sai phạm nghiêm trọng trong việc giao đất, cho thuê đất tại số 8 - 12 Lê Duẩn (P.Bến Nghé, Q.1), gây thất thoát, lãng phí hơn 1.927 tỉ đồng. Và bị truy tố theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015, khung hình phạt từ 10 - 20 năm.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài bị cáo buộc hành vi gì?

Theo đó, nhà đất số 8 - 12 Lê Duẩn là đất thuộc sở hữu nhà nước, tổng diện tích hơn 4.800 m2.
Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Thành Tài vì có quan hệ tình cảm cá nhân với bị cáo Lê Thị Thanh Thúy, dẫn đến ký nhanh, ký nhiều văn bản sai quy định, tạo điều kiện cho Lê Thị Thanh Thúy thay đổi quyền sở hữu khu đất từ sở hữu nhà nước sang sở hữu của doanh nghiệp tư nhân trái pháp luật, gây thất thoát, lãng phí cho nhà nước hơn 1.927 tỉ đồng.
Trong phần thẩm vấn, ông Nguyễn Thành Tài khai, cuối năm 2008-2009, ông được phân công phụ trách thêm mảng nhà đất, đô thị. Quá trình thực hiện dự án xây dựng khách sạn 5 sao và một phần trung tâm thương mại theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg, tại khu nhà đất 8 - 12 Lê Duẩn, dù Chủ tịch UBND yêu cầu không liên doanh nhưng vì rất khó thực hiện nên ông Nguyễn Thành Tài ban hành công văn chấp thuận Công ty Quản lý kinh doanh nhà liên doanh 4 công ty đang thuê nhà để thực hiện dự án.
Về Công ty Hoa Tháng Năm, ông Nguyễn Thành Tài khai “không biết gì về công ty này và không gặp công ty này, mà chỉ do Công ty Quản lý kinh doanh nhà giới thiệu”.

Ông Nguyễn Thành Tài và "người tình" ra tòa vì phù phép đất vàng 8-12 Lê Duẩn

Qua phần thẩm vấn, ông Nguyễn Thành Tài thừa nhận đồng ý việc liên doanh thực hiện dự án nhà đất 8 – 12 Lê Duẩn, trong đó Công ty quản lý kinh doanh nhà chiếm 20% vốn, Công ty Hoa Tháng Năm chiếm 30% vốn, 4 công ty đang thuê nhà (Công ty CP Kim Khí TP.HCM, Công ty CP thiết bị phụ tùng Sài Gòn, Công ty CP Hóa chất vật liệu điện TP.HCM, Công ty CP vận tải xăng dầu Vitaco) chiếm 50% vốn.
Chủ tọa: "Việc chấp thuận này có đúng với quy đinh 09/2007/QĐ-TTg về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước hay không ?".
Ông Nguyễn Thành Tài: “So sánh lại thì không đúng”.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài và bị cáo Lê Thị Thanh Thúy tại phiên tòa

Khả Hòa

"Chỉ muốn làm những gì có lợi nhất cho Nhà nước"

hi được chủ tọa hỏi “bị cáo có quan hệ thế nào với bị cáo Lê Thị Thanh Thúy”, ông Nguyễn Thành Tài khai “bị cáo với bị cáo Thúy chỉ là quan hệ bình thường như các doanh nghiệp khác với lãnh đạo UBND TP.HCM”.
Đối với việc ký QĐ 3030/2011, giao cho Công ty Lavenue sử dụng hơn 4.800 m2 đất đã thu hồi tại số 8 – 12 Lê Duẩn để đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp, thương mại - dịch vụ, căn hộ cho thuê với thời hạn sử dụng đất là 50 năm, ông Nguyễn Thành Tài khai việc ký quyết định này là có sự tham mưu của Sở TN-MT, đồng thời không hỏi ý kiến ai bằng văn bản, mà do bị cáo tự quyết định do bị cáo là người phụ trách chuyên môn lĩnh vực này.
Về việc ký QĐ 3030 trên, nếu so sánh với chủ trương, quyết định của UBND TP.HCM, ông Nguyễn Thành Tài cũng thừa nhận là “không đúng”.
Tuy nhiên với tất cả hành vi “không đúng”, bị cáo Nguyễn Thành Tài trình bày rằng nhận thức bị cáo lúc đó là muốn làm những gì có lợi nhất cho Nhà nước nên mong HĐXX minh xét.

Chủ tọa phiên tòa thẩm vấn ông Nguyễn Thành Tài

Khả Hòa

'Ông Tài khá thân với người nhà của bị cáo'

Đầu giờ chiều, chủ tọa phiên tòa thẩm vấn bị cáo Lê Thị Thanh Thúy.
Bị cáo Thúy thừa nhận 2 công ty của mình chỉ vừa mới thành lập, chưa có năng lực tài chính và chưa thực hiện dự án bất động sản nào trước đó. "Nhưng chúng tôi đã làm bài toán tài chính, làm việc với ngân hàng Vietinbank và ngân hàng này cam kết cho vay dựa vào tài sản trên đất", bị cáo Thúy khai.
Bị cáo Thúy cũng khai mình biết về dự án 8 - 12 Lê Duẩn qua bị can Thủy (Giám đốc Công ty quản lý kinh doanh nhà TP.HCM, đang bỏ trốn - PV). Bị cáo Thúy khai quen Thủy qua sự giới thiệu của ông Lê Hoàng Quân, và ngay khi gặp Thủy thì bị can này đã giới thiệu với Thúy về dự án 8 - 12 Lê Duẩn.
"Vì sao bị cáo biết bị cáo Nguyễn Thành Tài ?", chủ tọa hỏi. Bị cáo Thúy trả lời: Bị cáo biết ông Tài là lãnh đạo TP.HCM và ông Tài khá thân với người nhà của bị cáo".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.