Bãi biển Đà Nẵng “toàn là người” vì hàng vạn du khách đổ về nghỉ lễ

Huy Đạt
Huy Đạt
02/05/2021 10:25 GMT+7

Một số lượng lớn người dân và du khách đổ xô tắm biển khiến các bãi biển tại thành phố Đà Nẵng trở nên quá đông đúc trong giờ cao điểm. Chứng kiến cảnh biển đông nghịt khiến nhiều người không khỏi lo lắng trước dịch bệnh Covid-19 đang tái bùng phát trong cộng đồng.

Chiều 1.5, đông đúc người dân và du khách đổ xô tắm biển khiến các bãi biển Đà Nẵng quá tải giờ cao điểm.
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào lúc 16 giờ ngày 1.5, tại các bãi tắm ở TP.Đà Nẵng như: Mỹ Khê, T20, Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Mân Thái… lượng khách du lịch đổ về bãi biển rất đông.
Ban quản lý huy động 100% quân số với hơn 200 người thường xuyên túc trực ở các bãi biển và bán đảo Sơn Trà, trực tiếp nhắc nhở du khách đeo khẩu trang, giữ khoảng cách.

Người dân và du khách đổ xô tắm biển Đà Nẵng vào chiều 1.5 khiến các bãi biển quá tải giờ cao điểm

Ảnh: HUY ĐẠT

Cảnh đông đúc tại các bãi biển ở TP.Đà Nẵng

Ảnh: HUY ĐẠT

Hai du khách đến Đà Nẵng, chọn cách bịt khẩu trang, đi dạo trên bờ biển thay vì xuống tắm biển

Ảnh: HUY ĐẠT

Tuy vậy, vẫn có một số du khách không đeo khẩu trang khi ra bãi biển

Ảnh: HUY ĐẠT

Sáng 2.5: Không có ca mắc Covid-19, hơn 511.400 người đã tiêm vắc xin

Ông Phan Minh Hải, Phó trưởng Ban quản lý  bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, vào các dịp lễ khách du lịch đến Đà Nẵng rất đông đặc biệt là tại các bãi biển trên địa bàn thành phố.
Trong ngày 30.4, có gần 14.000 khách đến các bãi biển Đà Nẵng. Thông qua loa phát thanh, bảng biểu, đơn vị đã khuyến cáo, vận động, tuyên truyền người dân và du khách nghiêm túc thực hiện giữ khoảng cách, mang khẩu trang trên bờ. Đồng thời, ban quản lý cũng có văn bản gửi các tổ kinh doanh, dịch vụ ven biển đảm bảo thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các nhân viên làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự và cứu hộ ở bãi biển có nhiệm vụ nhắc nhở những người không tắm biển sử dụng khẩu trang”, ông Hải nói.

Du khách cùng con nhỏ vui chơi trên bãi biển ở Đà Nẵng 

Ảnh: HUY ĐẠT

Trước dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân và du khách được khuyến cáo phải thực hiện 5K, trong đó có đeo khẩu trang đúng cách, thường xuyên

Ảnh: HUY ĐẠT

 

Du khách bịt khẩu trang, chụp ảnh tại triển lãm ảnh “Cánh chim Sơn Trà” tại Công viên Biển Đông

Ảnh: HUY ĐẠT

 

Các du khách chọn cách đeo khẩu trang dạo biển, không xuống tắm biển nhằm phòng chống dịch Covid-19

Ảnh: HUY ĐẠT


Người dân xếp hàng gửi xe tại bãi biển Mỹ Khê (Q.Sơn Trà, Đà Nẵng)

HUY ĐẠT

Trước đó, ngày 30.4, có gần 14.000 khách đến các bãi biển Đà Nẵng

Ảnh: HUY ĐẠT



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.